Colombia cấm bán bột mì và kem cạo râu vì World Cup

Cũng như ở các quốc gia Nam Mỹ khác, người dân Colombia rất đam mê bóng đá. Họ thường ăn mừng chiến thắng bằng cách té nước, xịt kem cạo râu hoặc ném những "quả bom" bột mì vào người khác - cách ăn mừng khiến người đối diện dễ "nổi khùng".

Cách các cổ động viên Colombia ăn mừng có thể khiến người khác tức giận. Ảnh: AFP


Trước trận quyết đấu giữa đội tuyển Colombia và đội chủ nhà Brazil trong trận tứ kết World Cup 2014 diễn ra vào lúc 3h sáng 5/7 (giờ Việt Nam), chính quyền thủ đô Bogota (Colombia) đã ra lệnh cấm mọi cửa hàng lớn nhỏ ở thành phố này bán rượu, các sản phẩm bột mì và kem cạo râu do lo ngại những màn "ăn mừng" người dân nơi đây.

Lực lượng cảnh sát cũng đã được triển khai dày đặc trên các tuyến phố lớn ở thủ đô, nhằm ngăn chặn các cuộc ẩu đả có thể xảy ra do người cổ động quá khích.

Nhà chức trách Colombia cho biết đã có hơn 3.200 vụ ẩu đả diễn ra trên khắp Colombia, khiến làm 34 người bị thương, sau chiến thắng của “Los Cafeteros” trước tuyển Uruguay hôm 28/6 vừa qua.


Theo kế hoạch, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos sẽ tới sân vận động Castelao, ở thành phố Fortaleza, để cổ vũ đội nhà trong trận cầu sinh tử với Brazil.


TTXVN/Tin tức

Pháp-Đức: Cuộc chiến giữa các vì sao
Pháp-Đức: Cuộc chiến giữa các vì sao

Cuộc chiến nội bộ châu Âu giữa Pháp và Đức trên “thánh địa” Maracana, thành phố Rio de Janeiro, ở vòng tứ kết World Cup 2014 sẽ là nơi tranh tài của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời túc cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN