Cơ hội làm sạch cả nền bóng đá

Liên quan đến vụ việc các cầu thủ Ninh Bình cá độ bóng đá, lãnh đạo CLB V.NB đã có công văn gửi VFF, VPF khẳng định dừng tham dự các trận đấu của V.League cũng như Cúp Quốc gia kể từ ngày 14/4.

V.NB đang phải đối mặt với án phạt nặng từ VFF.

 

Sáng 15/4, cơ quan điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra ở CLB V.NB trong khuôn khổ giải AFC Cup. Có thể tóm tắt diễn biến của vụ việc: Ngày 18/3 vừa qua, CLB V.NB có trận đấu với đội Kelantan (Malaysia) ở giải AFC Cup. Trận đấu này, một số cầu thủ của V.NB đã tham gia cá độ bóng đá với kèo độ là trận đấu có trên 3 bàn thắng thì các cầu thủ ăn tiền. Các cầu thủ này đã đặt tiền độ là 2 tỷ đồng. Nhưng sau đó, nhà cái chỉ nhận độ 1,2 tỷ đồng. Sau khi V.NB thắng tỷ số 3-2, các cầu thủ thắng độ 800 triệu đồng.


Sự việc trên đã khiến Ban lãnh đạo CLB V.NB quyết định dựng cuộc chơi tại giải V.League và Cúp quốc gia. Việc bỏ cuộc giữa chừng của đội bóng cố đô đã khiến V.League có nhiều xáo trộn. Đầu tiên là kết quả của các đội với Ninh Bình đều bị hủy, điều đó làm ảnh hưởng đến thứ hạng của nhiều CLB trên bảng xếp hạng. Ba đội bóng bị thiệt nhiều nhất chính là Than Quảng Ninh, QNK. Quảng Nam và B.Bình Dương khi họ là những đội đã giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với thầy trò HLV Văn Sỹ. Bị trừ điểm, B.Bình Dương đã để mất ngôi đầu bảng về Thanh Hóa. Còn với các đội bóng ở nhóm “cầm đèn đỏ” như ĐTLA hay HV An Giang gần như chắc chắn sẽ trụ hạng bởi theo điều lệ V-League 2014 thì chỉ có một đội phải xuống hạng mùa giải này. Trong khi đó, lịch thi đấu của giai đoạn lượt về V.League bị xáo trộn do giải đấu chỉ còn 12 đội bóng.


Đại diện V.NB đưa ra lý do mà CLB này dừng tham gia giải là CLB này quyết tâm làm trong sạch bóng đá. Điều đó đã nhận được sự đồng tình của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ngày 15/4, Ban kỷ luật VFF đã có công văn số 308/CV-LĐBĐVN gửi CLB V.NB về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với các cầu thủ có liên quan đến vụ tiêu cực tại AFC Cup. Theo một lãnh đạo VFF, vụ việc xảy ra ở CLB V.NB phải xử lý thật nghiêm khắc, đồng thời cũng phải coi đây là cơ hội để làm sạch cả nền bóng đá Việt Nam.


Trong danh sách những cầu thủ bị nghi bán độ có tên những tuyển thủ quốc gia và U23 như Trần Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng... Trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27, Trần Mạnh Dũng là cầu thủ được tin tưởng trao chiếc băng đội phó, là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam- là một trong những vị trí không thể thay thế. Với việc thi đấu ấn tượng ở U23, Trần Mạnh đã được gọi lên tuyển Việt Nam. Còn với hậu vệ cánh phải Lê Quang Hùng, để thay thế anh ở bên hành lang cánh phải quả là một bài toán khó.


Bên cạnh đó, những cầu thủ như Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Gia Từ đều là những trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại Asian Cup 2015, Gia Từ là một trong những trung vệ được nhiều sự tín nhiệm. Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cũng chính là người bắt chính trong hai trận đấu gần nhất của ĐTQG Việt Nam mời đây gặp Sinh viên Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015. Giờ đây, những cầu thủ này đang phải đối mặt với án kỷ luật từ phía Liên đoàn bóng Việt Nam. Và hơn nữa những cầu thủ này sẽ bị truy cứu hình sự vì những hàng động trái luật này.


Với việc bỏ giải, V.NB đang đứng trước án phạt ít nhất là 300.000.000 đồng và phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia từ mùa giải sau. Toàn bộ kết quả thi đấu của đội bóng này đối với đội bóng khác đều bị huỷ bỏ. CLB V.NB sẽ phải đền bù các thiệt hại đối với đơn vị tổ chức giải, BTC trận đấu, CLB, đội bóng và các chi phí khác có liên quan đến công tác tổ chức, tham gia các trận đấu mà Ninh tham gia trước đó tại giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, người đứng đầu và CLB V.NB sẽ phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu ít nhất 5 năm.


Dù sẽ phải đối diện với án phạt nặng từ phía VFF, nhưng với những người làm bóng đá Ninh Bình, họ chấp nhận tất cả để chơi một thứ bóng đá trong sạch.


Lê Sơn

Phạm Văn Quyến có tham gia cá độ?
Phạm Văn Quyến có tham gia cá độ?

Ngày 16/4, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) đã triệu tập tiền đạo Phạm Văn Quyến và tiền vệ Hoàng Danh Ngọc, làm dấy lên những nghi ngờ về việc ngôi sao một thời người xứ Nghệ cũng dính líu tới dàn xếp tỷ số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN