Chuẩn bị cho SEA Games 27: U23 chưa hết lo

U23 Việt Nam hiện được vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, tức là có một tiền vệ phòng ngự và một trung phong. Tuy nhiên, sự khác biệt của U23 Việt Nam nằm ở phía trên tiền vệ phòng ngự, khi các cầu thủ được bố trí ở khu vực này đều hoạt động rất rộng và đều có thể biến thành một mũi nhọn tấn công khi cần thiết. HLV Hoàng Văn Phúc chủ trương xây dựng lối chơi này, vì nó phù hợp với nhân sự hiện tại và đặc biệt là thích hợp với kiểu ban chuyền ngắn của U23 Việt Nam.


Định hình lối chơi


Đội tuyển U23 Việt Nam đã chạy đà ấn tượng cho SEA Games 27, nhưng mục tiêu giành “vàng” trên đất Myanmar vẫn được dự báo là vô cùng khó khăn, bởi còn một số điểm yếu cần khắc phục.

 

Trần Phi Sơn (áo sẫm) đôi khi sa đà vào phô diễn kỹ thuật.Quang Nhựt - TTXVN


U23 Việt Nam đã trải qua một quá trình dài để chuẩn bị cho SEA Games 27 và kết quả thu được là khá ấn tượng. Kể từ trận đấu với Kashima Antlers đầu tháng 6/2013 tới nay, U23 Việt Nam đã bất bại 13/14 trận giao hữu trước nhiều đối thủ khác nhau, trong đó thắng 9 trận và hòa 4 trận. Trận thua duy nhất của đội chính là thất bại trong trận chung kết BTV Cup 2013 ngày 3/11 vừa qua, trước chủ nhà Becamex Bình Dương (0-1).


Trong 5 tháng chạy đà, U23 Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các trận cọ xát, cũng như từ các đợt tập huấn tại Hungary, Myanmar. Chất lượng đối thủ giao hữu của U23 Việt Nam được đánh giá là mạnh dần lên theo thời gian, giúp ích rất nhiều cho việc định hình lối chơi và xác định bộ khung đội hình.


U23 Việt Nam hiện được vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, tức là có một tiền vệ phòng ngự và một trung phong. Tuy nhiên, sự khác biệt của U23 Việt Nam nằm ở phía trên tiền vệ phòng ngự, khi các cầu thủ được bố trí ở khu vực này đều hoạt động rất rộng và đều có thể biến thành một mũi nhọn tấn công khi cần thiết. HLV Hoàng Văn Phúc chủ trương xây dựng lối chơi này, vì nó phù hợp với nhân sự hiện tại và đặc biệt là thích hợp với kiểu ban chuyền ngắn của U23 Việt Nam.

Sau BTV Cup 2013, U23 Việt Nam được “xả trại” và sẽ tập trung trở lại tại Đà Nẵng vào ngày 8/11. Trước khi lên đường sang Myanmar vào ngày 26/11 để tham dự SEA Games 27, đội sẽ quay trở lại tập luyện ở Bình Dương.


Trong lối chơi này, vai trò của tiền vệ phòng ngự là rất quan trọng. Nếu “thủng” ở đây thì lối chơi của đội sẽ bị ngắt làm đôi, mất đi sự liên kết. Hiện tại, khi Ngô Hoàng Thịnh và Nguyễn Huy Hùng chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương, nhiệm vụ đánh chặn đang được Nguyễn Thanh Hiền đảm nhiệm hiệu quả. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Thanh Hiền sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện tại SEA Games 27.


Một cầu thủ cũng không thể thiếu trong lối chơi của U23 Việt Nam là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Vai trò thủ lĩnh của Văn Quyết ngày càng trở nên rõ nét sau những gì anh thể hiện tại BTV Cup 2013. Với cái đầu tỉnh táo, những đường chuyền sắc sảo và khả năng di chuyển rộng, cầu thủ của Hà Nội T&T là người giữ nhịp cho những đợt tấn công của U23 Việt Nam.


Những cầu thủ chơi xung quanh Văn Quyết như Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Thắng cũng đã phát huy được kinh nghiệm của mình, sau khi họ đã sát cánh bên nhau từ thời U22 Việt Nam năm 2012, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc. Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hải Huy thì đang ghi điểm nhờ sự ổn định của mình. Trong khi đó, những tràng pháo tay tán thưởng tại sân Gò Đậu (Bình Dương) những ngày qua, đã nói hết về Trần Phi Sơn. Anh là một cầu thủ đặc biệt, có thể một mình quyết định trận đấu nhờ kỹ thuật được so sánh với… Cristiano Ronaldo.


Hiệu quả chưa cao


Tuy nhiên, như thừa nhận của HLV Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam vẫn còn hạn chế ở khâu dứt điểm. Điều này được bộc lộ rõ hơn khi gặp những đối thủ mạnh. Theo đó, trong 5 trận đấu tại BTV Cup 2013, U23 Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn thắng (trong thời gian thi đấu chính thức). Đặc biệt, khi đối đầu với 2 đội bóng mạnh nhất giải là Sinh viên Hàn Quốc và B. Bình Dương, các chân sút U23 Việt Nam hoàn toàn “tịt ngòi”. Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân là những tiền đạo hiện đại, nhưng họ lại thiếu sự tinh quái và lắt léo để tự mình tạo ra cơ hội ghi bàn. Ngược lại, Phi Sơn chơi bùng nổ, nhưng đôi khi lại ham phô diễn kỹ thuật, dẫn đến mất bóng, lãng phí cơ hội.


Ngoài vấn đề ở hàng công, thì hàng thủ U23 Việt Nam cũng chưa thực sự chắc chắn. Cả 4 hậu vệ đều không có chiều cao lý tưởng, dẫn tới hạn chế về khả năng tranh chấp bóng bổng. Cặp trung vệ Dương Thanh Hào - Phạm Mạnh Hùng đã là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này, nhưng theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Phúc, bộ đôi này chơi bọc lót chưa tốt. “Hàng thủ U23 Việt Nam cần sự hỗ trợ tốt hơn từ hàng tiền vệ, có như thế mới giảm tải được sức ép trước khu vực 16m50”, ông Phúc nêu giải pháp.


Nhìn hàng thủ U23 Việt Nam chao đảo trước pha đi bóng của Abasse, dẫn tới bàn thắng cho B. Bình Dương trong trận chung kết BTV Cup 2013, thì đúng là thật đáng lo ngại. Nhưng vấn đề là U23 Việt Nam hiện đang thiếu phương án dự phòng ở vị trí trung vệ, khi mà Đinh Tiến Thành có chiều cao nhưng lại yếu trong xử lý tình huống, còn Quế Ngọc Hải thì thiếu kinh nghiệm.


Bù lại, theo đánh giá của HLV Nguyễn Văn Sỹ, U23 Việt Nam đang là một tập thể gắn kết, các cầu thủ hiểu nhau do đã có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau. Bản lĩnh của U23 Việt Nam cũng đã được thử thách qua sự cố ở trận gặp Bangu Athletico Clube tại vòng bảng BTV Cup 2013. Mỗi cầu thủ đã tự rút ra cho mình bài học, để sẵn sàng bước vào thử thách thực sự mang tên SEA Games 27.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN