Chile –Tây Ban Nha: Lần thứ 5 đương kim vô địch bị loại ở vòng đấu bảng

64 năm sau khi chủ nhà Brazil bị đội bóng tí hon Uruguay làm mất mặt trong trận chung kết trên sân Maracaná, “Trái ớt” Chile đã tạo ra một vụ “Maracanazo” mới hôm 18/6 tại vòng đấu thứ 2 ở bảng B, buộc đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha sớm khăn gói về nước sau 2 trận thua cay đắng, với 7 bàn thủng lưới.

Đây là lần thứ 5 đương kim vô địch World Cup bị loại ngay ở vòng đấu bảng. Các vị "vua" sớm bị truất ngôi báu trước đó là Italy (năm 1950 và 2010), Brazil (1966) và Pháp (2002).

Vargas, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Chile (ảnh: Getty)


Sau đây là một số thông tin đáng ghi nhớ khác của trận đấu:

- Đây là lần thứ 2 Tây Ban Nha bị loại tại vòng đấu bảng World Cup. Lần đầu tiên các “võ sĩ bò tót” phải sớm khăn gói về nước là vào năm 1998, dưới thời huấn luyện viên Javier Clemente.

- Đây là lần đầu tiên đội bóng đến từ bán đảo Iberia thua hai trận đầu tiên tại một vòng chung kết túc cầu thế giới.

- Đây là lần đầu tiên đội tuyển Tây Ban Nha thua liền tù tì 2 trận dưới thời huấn luyện viên Vicente del Bosque. Lần gần đây nhất những chú “bò tót” bị bại trận 2 lần liên tiếp tại World Cup là tại giải năm 2006 (thua 2-3 trước Bắc Ailen và 0-2 trước Thụy Điển).

- Tây Ban Nha bị thua cả 3 trận tại World Cup khi cầu thủ David Silva chơi ở đội hình xuất phát (1 trận tại Nam Phi năm 2010 và 2 trận tại giải hiện nay).

- Iker Casillas đã vượt Andoni Zubizarreta trở thành cầu thủ Tây Ban Nha nhiều lần khoác áo đội tuyển nhất tại các kỳ World Cup (17).

- Đây là lần đầu tiên Chile hạ gục Tây Ban Nha trong 11 lần so tài. Trước đó, La Roja có 2 trận hòa và thua 8 trận. Tại đấu trường World Cup, hai đội đã giáp mặt 3 lần, lần đầu tiên năm 1950 và lần thứ 2 năm 2010 với chiến thắng lần lượt 2-0 và 2-1 của Tây Ban Nha.

- Đây là lần thứ 2 sân vận động huyền thoại Maracaná là địa điểm tranh tài giữa Tây Ban Nha và Chile. Lần so giày đầu tiên diễn ra ngày 19/6/1950 với phần thắng thuộc về đội bóng châu Âu (2-0).

- Đây là lần đầu tiên Chile hạ gục một đội đương kim vô địch World Cup. Trong cả hai lần đối đầu trước đó với "vua đương nhiệm" Brazil vào các năm 1962 và 1998, Chile đều phải “bó tay”.

- Đây là lần thứ 4 Chile vượt qua vòng đấu bảng World Cup. Trong 3 lần trước đó, đội bóng của đất nước hình trái ớt đã đoạt vị trí thứ 3 năm 1960 và vào vòng 1/8 các năm 1998 và 2010.


- Tiền đạo Eduardo Vargas – được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - ghi được 4 trong 5 bàn thắng gần đây nhất của Chile trong 3 lần chạm trán với Tây Ban Nha. Cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Tây Ban Nha Valencia CF đã ghi 13 bàn trong 17 trận thi đấu dưới thời huấn luyện viên Argentina Jorge Sampaoli.

- Charles Aránguiz là cầu thủ thứ 4 làm bàn đồng thời trợ giúp đồng đội ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha kể từ World Cup 1966 (sau Patrick Viera, Hong Myung-Bo và Littbarski). Tiền vệ đang đầu quân cho câu lạc bộ SC Internacional của Brazil này vào sân với áo mang số 20 nhưng quần mang số 19. Sự nhầm lẫn này có thể khiến La Roja bị FIFA xử lý.

- Liên đoàn bóng đá Chile đã quyết định trưng bày trái bóng được sử dụng trong trận đấu lịch sử này tại một viện bảo tàng bóng đá mới mà liên đoàn có kế hoạch xây dựng.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN