Chiến thắng của Sepp Blatter

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra quyết định đình chỉ công tác đối với hai vị quan chức cao cấp là Mohamed bin Hammam và Jack Warner vì liên quan đến tham nhũng, đồng thời bác bỏ những cáo buộc không đúng sự thật nhằm vào Chủ tịch Sepp Blatter. Và như thế, gần như chắc chắn ngài đương kim Chủ tịch FIFA sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí người đứng đầu của cơ quan quyền lực lớn nhất thế giới thêm một nhiệm kỳ nữa.

Jack Warner (trái) đã bị FIFA cách chức vì liên quan đến tham nhũng. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo Ủy ban đạo đức của FIFA, ông Mohamed bin Hammam - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á và ông Jack Warner - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá CONCACAF đã bị FIFA tiến hành điều tra tội hối lộ và nhận hối lộ trong cuộc chạy chức Chủ tịch FIFA - nhằm lật đổ Sepp Blatter.

Trước đó, ông Bin Hammam cũng đã chính thức xin rút khỏi cuộc đua giành chức Chủ tịch FIFA với lời giải thích là “để bảo vệ danh tiếng của FIFA sau hàng loạt sự kiện không mong muốn trong thời gian gần đây”. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng hành động rút lui không phải để tránh cuộc điều trần của Ủy ban đạo đức, bởi ông vẫn xuất hiện ở đó để bảo vệ sự trong sạch của cá nhân mình.

Ngoài Bin Hammam và Jack Warner, một số quan chức khác cũng không tránh khỏi bị liên lụy sau khi bị cho là có những hành vi thông đồng, đó là Debbie Minguell và Jason Sylvester - đây là hai thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Caribbean (CFU).

Theo những gì mà FIFA đưa ra trước đó, ông Bin Hammam bị tố cáo đã cùng Warner “mua” phiếu bầu từ các thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Caribbean với giá 40.000 USD/phiếu trong một hội nghị được tổ chức ngày 9 - 10/5 tại Trinidad và vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á được cho là đã “ mua” được 25 phiếu mới bên cạnh những lá phiếu ủng hộ trước đó.

Về phần mình, Bin Hammam cũng “tố ngược” Blatter có liên quan trong vụ “mua” phiếu ở khu vực Caribbean. Ông Blatter được cho là đã biết về những khoản chi này thông qua Tổng thư ký Jerome Valcke nhưng lại không có hành động thích đáng ngay lập tức, với tư cách là Chủ tịch FIFA. Chính vì cáo buộc kèm theo lá đơn của ông Bin Hammam mà ông Blatter cũng phải ra điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA.

Tuy nhiên, với những phán quyết mà Ủy ban đạo đức của FIFA đưa ra, Mohamed bin Hammam và Jack Warner sẽ bị đình chỉ các hoạt động liên quan đến bóng đá trong khoảng thời gian cuộc điều tra diễn ra. "Cả hai quan chức Hammam và Warner đã tạm bị đình chỉ các hoạt động liên quan tới bóng đá, đồng thời cũng không được tham dự cuộc họp Đại hội đồng tổ chức vào ngày 1/6 tới đây. Cả hai người cũng có cơ hội để tự bảo vệ mình", Namibia Petrus Damaseb, Chủ tịch Ủy ban đạo đức cho biết.

Phán quyết trên cũng sẽ đồng nghĩa với việc ông Bin Hammam sẽ không được dự cuộc họp Đại hội đồng FIFA vào ngày mai, 1/6. Mà trong cuộc họp đó thì các thành viên Đại hội đồng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA. Nhưng giờ, khi Bin Hammam đã bị loại khỏi cuộc đua thì Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter coi như không còn trở ngại nào để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới, cương vị mà ông đã nắm giữ kể từ năm 1998 đến nay. Đây có thể được coi là chiến thắng lớn của ông Blatter, người đến nay vẫn vô sự sau hàng loạt biến cố xảy ra tại FIFA trong thời gian qua.

Trong khi đó, với việc ông Bin Hammam bị đình chỉ các hoạt động liên quan tới bóng đá thì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho hay, Zhang Jilong, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, hiện là Phó chủ tịch AFC sẽ nắm giữ chức Chủ tịch tạm quyền trước khi có quyết định cuối cùng về số phận của ông Bin Hammam.

Kỳ Anh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN