Chelsea mua tiếp ngôi sao trẻ Braxin

Cuộc thay máu và trẻ hóa đội hình ở Chelsea vẫn được tiến hành rầm rộ khi vào ngày hôm qua, họ gần như đạt được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng ngôi sao người Braxin - Oscar, từ Internacional. Theo tờ Daily Mail của Anh, để có được chữ ký của tiền vệ kiến tạo chưa đầy 21 tuổi này, Chelsea đã phải trả cho đội bóng Braxin 25 triệu bảng.


 

Oscar (trái) là tài năng đầy triển vọng của bóng đá Braxin.

 

Tên đầy đủ của Oscar là Oscar dos Santos Emboaba Junior. Anh sinh ngày 9/9/1991, tại Sao Paulo. Trưởng thành từ lò đào tạo Sao Paulo, Oscar chuyển đến Internacional vào năm 2010 và lập tức trở thành ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng đá Braxin. Một năm về trước, anh đã gây chú ý đối với các đại gia châu Âu khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập hat - trick ở chung kết giải U - 20 thế giới vào lưới Bồ Đào Nha. Oscar cũng đã 6 lần khoác áo ĐT Braxin. Vị trí sở trường của Oscar là chơi ngay sau tiền đạo, trong vai trò kiến tạo, được xem là "số 10 Braxin điển hình".


Real Madrid từng đánh tiếng với Oscar. Barcelona theo dõi anh từ lâu. Ở mùa hè này, Tottenham từng ngồi vào bàn đàm phán với phía Internacional và đưa ra cái giá 11 triệu bảng. Internacional từ chối lời đề nghị của Tottenham, vốn được dẫn dắt bởi cựu HLV Chelsea là Andre Villas - Boas. Internacional tuyên bố rằng sẽ không bán Oscar với giá dưới 20 triệu bảng.

 

Và khi Chelsea đặt lên bàn số tiền 22 triệu bảng (có nguồn tin là 25 triệu bảng), đội bóng Braxin đã không thể từ chối.
Với thương vụ Oscar, Chelsea đã nâng tổng số tiền mà họ chi ra ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này lên con số 64 triệu bảng. Trước đó, họ đã mua Eden Hazard từ Lille với giá 35 triệu bảng và Marko Marin từ Bremen với giá 7 triệu bảng. Nhiều khả năng Oscar chưa phải là chữ ký cuối cùng của Chelsea ở mùa hè này. Họ vẫn đang thực hiện những cuộc đàm phán với Porto, hỏi mua tiền đạo người Braxin khác là Hulk với giá 35 triệu bảng. Như vậy, tổng số tiền mà Chelsea chi ra ở mùa hè 2012 có thể lên đến 100 triệu bảng. Một năm rưỡi trước đó, họ cũng từng tiêu hơn 120 triệu bảng để mua những Fernando Torres, David Luiz, Romelu Lukaku, Juan Mata, Raul Meireles...


Phần lớn các bản hợp đồng của Chelsea đều rất trẻ. Oscar mới 20 tuổi, Hazard 21 tuổi trong khi Marin cũng chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Những người cũ như Mata, Luiz, Lukaku, Sturridge... đều dưới 25 tuổi. Trước đây, Chelsea vốn thích mua những cầu thủ đã thành danh và không còn trẻ trung gì, như Shevchenko hay Torres. Nhưng vì ảnh hưởng của luật công bằng tài chính, họ buộc phải thay đổi.


Điều đáng chú ý khác: Các ngôi sao trẻ của Chelsea như Oscar, Marin, Hazard, Mata... đều có lối chơi thiên về kỹ thuật, đẹp mắt, cống hiến, đậm chất Latinh. Đội hình Chelsea trước đây nổi tiếng gồm nhiều cầu thủ cao to, cơ bắp, chơi thiên về sức mạnh, và sẵn sàng đá xấu xí để giành chiến thắng. Nhưng từ mùa tới, họ có thể thay đổi tư duy. Không loại trừ khả năng Chelsea sẽ học theo phong cách của Barca.


Mùa giải vừa qua, Chelsea của HLV Roberto Di Matteo đã ngoạn mục giành cú đúp Champions League và Cúp FA. Mùa tới, họ có thể ưu tiên trở lại với ngôi vị số 1 Premier League. Các đối thủ Man City và M.U đang sở hữu đội hình giàu chất lượng, thống trị bóng đá Anh. Nhưng với các thương vụ mua sắm ở mùa hè này, Chelsea cho thấy đã sẵn sàng thách thức hai “đại gia” thành Manchester.

 

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN