Chelsea chính thức bổ nhiệm Villas-Boas

Hôm qua, ngày 22/6, Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Andre Villas-Boas (ảnh) vào cương vị HLV, thay thế vị trí mà Carlo Ancelotti để lại.

Sau đúng một tháng kể từ khi sa thải HLV người Italia Ancelotti vào ngày 22/5, Chelsea mới tìm được vị thuyền trưởng mới. Suốt một tháng qua, họ đã liên hệ với nhiều tên tuổi lớn như Guus Hiddink và cuối cùng chấp nhận phiêu lưu với Andre Villas-Boas, HLV người Bồ Đào Nha năm nay chỉ mới 33 tuổi, nhiều hơn vài tháng so với các học trò tương lai là Frank Lampard và Didier Drogba.

Ảnh: AFP/TTXVN


Để có sự phục vụ của HLV vừa giúp Porto đoạt "cú ăn ba", trong đó có chức vô địch Europa League, mùa giải vừa qua, Chelsea đã phải chi ra đến 13,2 triệu bảng cho phí giải phóng hợp đồng. Đây là vụ chuyển nhượng HLV đắt giá nhất trong lịch sử. Một năm về trước, người thầy của Villas-Boas là Jose Mourinho chỉ có giá 7 triệu bảng khi chuyển từ Inter sang Real Madrid.

Tuy nhiên, số tiền này vẫn quá nhỏ bé so với tiềm lực của Chelsea. Và không có gì ngạc nhiên khi đội bóng thành Luân Đôn rất hào hứng trước sự xuất hiện của tân HLV này. "Andre là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí HLV. Ông ấy là một trong những HLV trẻ xuất sắc nhất trong bóng đá bây giờ", Chelsea ra thông báo về việc bổ nhiệm người thay thế Ancelotti, "Andre đã đạt những thành công lớn trong thời gian ngắn. Tham vọng, tài năng, tính quyết đoán và sự tự tin của ông là điều mà Chelsea rất cần để có thể vươn tới những thành công vĩ đại ở giải nội địa cũng như ở các giải châu Âu. Andre vốn rất quen thuộc với đội bóng khi từng có 3 năm làm việc ở đây. Ông ấy đã luôn được đánh giá cao và mọi người hiện rất chờ đợi sự trở lại của ông".
Năm 2004, khi chỉ mới 27 tuổi, Villas-Boas đã cùng Jose Mourinho rời khỏi Porto và tìm đến Stamford Bridge. Đảm nhận vai trò săn lùng tài năng cũng như điều tra các đối thủ, Villas-Boas đã giúp Mourinho gặt hái nhiều thành công, trong đó có hai chức vô địch Premier League liên tiếp vào các mùa 2004-2005 và 2005-2006. Khi Mourinho chuyển sang Inter, Villas-Boas vẫn sát cánh cùng “người đặc biệt”. Mãi đến đầu mùa 2009-2010, Villas-Boas mới tách khỏi Mourinho, gây dựng được tên tuổi ban đầu ở Academica và trở thành HLV được săn đón nhiều nhất sau những kỳ tích với Porto.

Villas-Boas đã đồng ý ký hợp đồng 3 năm với Chelsea. Mức lương mà ông nhận được sẽ là 4,4 triệu bảng/năm, bằng đúng số tiền mà Chelsea trả cho Jose Mourinho trong mùa đầu tiên. Thách thức lớn nhất đối với Villas-Boas là phải vượt qua cái bóng của người thầy. Để làm được điều này, ông không chỉ phải lật đổ sự thống trị của M.U ở Premier League, mà còn giúp Chelsea lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Champions League. Trong 8 năm qua, ông chủ Roman Abramovich đã phải sử dụng đến 7 HLV khác nhau vì giấc mộng vô địch châu Âu không thành.

Việc bổ nhiệm Villas-Boas kéo theo những tin đồn rằng Chelsea đang liên hệ mua tiếp tiền vệ Moutinho và chân sút Falcao của Porto. Đây chính là hai ngôi sao lớn nhất của Porto hiện tại, đã chơi cực hay ở Europa League mùa giải vừa qua. Moutinho có giá khoảng 20 triệu bảng trong khi muốn có Falcao, Chelsea phải trả cho Porto 26 triệu bảng. Năm 2004, Mourinho từng mang theo hai học trò ở Porto là Carvalho và Ferreira đến Chelsea.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN