Chạy đua với thời gian

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa để các đội tuyển, VĐV nỗ lực hết mình vượt qua vòng loại Olympic. Trong khi đó, những người đã chính thức có vé, cũng bước vào tập luyện với cường độ lớn để có thể đủ sức tranh tài ở sân chơi số 1 hành tinh này. Tất cả đang tạo ra một guồng quay đầy hối hả, đầy quyết tâm, sự khát vọng và mong muốn tạo ra dấu ấn tại đấu trường Thế vận hội.

Hối hả tập huấn, thi đấu

Hiện tại đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã chắc chắn có 8 vé chính thức (ngang bằng với Olympic Bắc Kinh 2008). Cơ hội phía trước vẫn còn rất nhiều nên bước vào tập luyện sớm nhất chính là các VĐV môn bơi. Đội tuyển bơi gồm 5 VĐV, tiêu biểu là kình ngư từng lập cú đúp vàng tại SEA Games 26, Hoàng Quý Phước, đã có chuyến tập huấn 6 tháng tại Mỹ.

VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước giành 2 HCV tại SEA Games 26, phá kỷ lục Đông Nam Á ở nội dung bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012.


Theo thông tin từ đội tuyển bơi gửi về, thành tích của cá nhân Hoàng Quý Phước đang rất tốt tại các cuộc thi thử tại đây. Trong thời gian tập huấn tại Mỹ, Quý Phước cũng tiếp tục thi đấu một số giải có tính chất vòng loại để nâng cao thành tích, nhằm chắc chắn có vé tham dự Thế vận hội. Bắn súng cũng vừa khép lại năm Tân Mão 2011 thành công khi vượt chỉ tiêu giành tới 2 suất dự Olympic.

Ngay sau khi về nước, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Hoàng Ngọc lập tức lao vào tập luyện và sẽ có kế hoạch đi tập huấn (dự kiến là Hàn Quốc) trong thời gian tới. Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, thời gian không còn nhiều nên hai xạ thủ đã chính thức có vé cần một sự đầu tư đặc biệt, quan trọng nhất là tập huấn quốc tế, tham dự các giải đấu để cọ xát. Ở môn cử tạ, lực sỹ xếp thứ 3 thế giới hạng 56 kg Trần Lê Quốc Toàn đang nhận được nhiều kỳ vọng. Ngay từ đầu tháng 2, ĐKVĐ SEA Games sẽ cùng các đồng đội tập trung trở lại, chuẩn bị tham dự giải Vô địch châu Á 2012 diễn ra từ 22 - 30/4 tại Hàn Quốc. Ở môn Judo, võ sĩ Văn Ngọc Tú cũng đã lên đường đi tập huấn dài ngày tại Trung Quốc. Đặc biệt với những đội tuyển chưa chính thức giành vé đua thuyền, điền kinh, đấu kiếm, vật... các VĐV sẽ càng phải quyết tâm bởi cơ hội chinh phục đấu trường Olympic đang ngày một thu hẹp lại.

Sẽ có huy chương?

Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, TTVN không chỉ nỗ lực giành được thật nhiều vé mà còn có cơ hội đoạt huy chương ở đấu trường Olympic. Còn nhớ, tại Olympic Sydney 2000, nữ võ sỹ Trần Hiếu Ngân đã xuất sắc mang về tấm HCB quý giá cho thể thao Việt Nam ở môn teakwondo, đánh dấu bước tiến xa trên trường quốc tế. Tám năm sau, Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mang về tấm HCB ở Olympic Bắc Kinh ở môn cử tạ. Đó thực sự là những dấu mốc đáng nhớ của TTVN và chắc chắn những nhà quản lý, đội ngũ HLV, VĐV không muốn chỉ dừng lại ở đó.

Ông Giang khẳng định: “Chúng ta đã có tiến bộ về số lượng nhưng điều quan trọng là có sự đột phá về mặt chất lượng. Tôi không thể khẳng định TTVN sẽ đoạt bao nhiêu huy chương, nhưng hy vọng lịch sử TTVN sẽ có một trang mới”.

Niềm hy vọng lớn nhất hiện đang đặt ở “cô gái vàng” TDDC Hà Thanh. Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong thời gian tới, nếu Hà Thanh nâng cao được độ khó của bài thi, cơ hội giành huy chương rất lớn. Còn nhớ, tại giải vô địch thế giới năm 2011, Hà Thanh cũng từng giành tấm HCĐ. Tháng 3 tới, Hà Thanh sẽ tham dự giải mời tại Pháp để bắt đầu có những điều chỉnh sắp tới của mình.

Bên cạnh cơ hội mới sáng lên từ môn TDDC, TTVN vẫn sở hữu những tên tuổi khác có thể làm nên bất ngờ. Đó là những gương mặt ở hai môn thi đã từng giành huy chương Olympic, teakwondo và cử tạ. Một lần nữa, hai gương mặt trẻ Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu, sau chiến thắng ở vòng tuyển chọn châu Á, cũng đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Trong khi đó, dù chưa có vé Olympic nhưng cửa huy chương đã rất sáng cho Trần Lê Quốc Toàn hay Thạch Kim Tuấn. Với vị trí xếp hạng thứ 3 và 4 thế giới hạng 56 kg nam, Toàn và Tuấn đang tràn trề cơ hội tranh chấp huy chương Olympic London 2012. Đối thủ lớn nhất của họ đã được xác định là một trong hai lực sỹ Trung Quốc đầu bảng hạng 56 kg nam. Bên cạnh đó là những gương mặt có khả năng gây bất ngờ ở môn: Vật, quyền Anh (nữ), đấu kiếm, điền kinh... Ngoài ra là các suất mời sẽ được Ủy ban Olympic thế giới công bố vào thời gian tới.

Để có hành trang tốt nhất tới sân chơi Thế vận hội, ngoài sự nỗ lực hết mình của các VĐV, một bài toán đầu tư hiệu quả trong thời gian đã được xác định phía trước phải được ngành thể thao quan tâm. Hy vọng với những nỗ lực hết mình từ các nhà quản lý tới các VĐV, TTVN sẽ một lần nữa có tên trong bảng thành tích huy chương tại Thế vận hội lần này.

ANH CHI

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN