Chạy đua cuối kỳ chuyển nhượng

Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2015, tất cả các CLB đều hoàn tất những màn rượt đuổi, bán mua, thương thảo cuối cùng. Thắng thua trên sân đấu liệu có ảnh hưởng nhiều bởi được mất ở thị trường chuyển nhượng mùa này?

Việc trở về với bóng đá Đức được xem là lựa chọn hợp lý của Schurrle. Ảnh: AFP


Chelsea bận rộn nhất Ngoại hạng Anh

Cho đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng này, Chelsea là đội bóng tích cực bán mua nhất. Trong khi Juan Cuadrado, cầu thủ người Colombia từ Fiorentina tới với bản hợp đồng được thông báo là kéo dài 4 năm rưỡi, trị giá 23 triệu bảng Anh, thì 3 cầu thủ phải lần lượt ra đi là Andre Schuerrle, Salah và Ryan Bertrand.

Tất nhiên nội dung chi tiết hơn của bản hợp đồng này đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Trung phong từng cùng đội Đức đoạt chức vô địch World Cup có cơ hội trở lại thi đấu tại Bundesliga.

Từng ghi 14 bàn thắng cho Chelsea, nhưng nay không còn phù hợp trong đội hình nên việc trở về với bóng đá Đức được xem là lựa chọn hợp lý của Schurrle; Ryan Bertrand, cầu thủ từng 7 lần được cho mượn trong 9 năm thi đấu cho Chelsea đã quyết định ký hợp đồng thi đấu dài hạn cho Southampton. Và cuối cùng, Mohamed Salah của đội bóng áo xanh sẽ thi đấu cho Fiorentina trong một bản hợp đồng cho mượn.

Với Manchester United, sau nhiều đồn đoán, chỉ có 2 cầu thủ được cho mượn và chưa có hợp đồng mới nào về với Quỷ đỏ. Darren Fletcher đã rời Manchester United sau 12 năm gắn bó với sân Old Trafford, gia nhập vào đội bóng mới West Bromwich Albion trong một bản hợp đồng chuyển nhượng miễn phí.

Cầu thủ 31 tuổi từng 342 lần khoác màu áo đỏ lại không đủ sức kiếm một vị trí chính thức trong đội hình 11 người của HLV Louis van Gaal. Trong khi Fletcher ra đi miễn phí thì Wilfried Zaha cũng chấm dứt những ngày tháng “ác mộng” tại Old Trafford bằng một bản hợp đồng giá rẻ.

Crystal Palace chỉ mất 3 triệu bảng Anh để đón lại cầu thủ cũ trong khi trước đó, HLV Alex Ferguson phải mất tới 15 triệu bảng Anh mới đưa được anh về. Trong thời gian ở sân Old Trafford, Zaha không ghi nổi một bàn thắng nào và việc anh ra đi là có lý do. Rõ ràng, Louis van Gaal không còn màng đến những yếu tố kinh tế khi muốn dẹp cho yên những vị trí không còn cần đến.

Trong khi đó, cả ở Liverpool và Arsenal đều khá im ắng. Với Liverpool họ lỡ mất mục tiêu Danny Ings cho đến ngày cuối cùng mùa chuyển nhượng vẫn không có được bản hợp đồng này. Ings muốn thử sức tại đội bóng Tây Ban Nha Real Sociedad của David Moyes thay vì tiếp tục ở lại đội bóng Anh Burnley.

Đến cuối mùa giải này, Ings sẽ hết hợp đồng và khi đó anh có thể tự do chọn điểm đến cho mình. Trong khi đó, Rickie Lambert từ Liverpool cũng đã từ chối đề nghị của Aston Villa để tiếp tục ở lại sân Anfield. Bản hợp đồng trị giá 5 triệu bảng của Aston Villa chưa đủ thách thức để kéo Lambert đi.

Cũng giống như trường hợp của Liverpool, Arsenal cũng im ắng ở kỳ chuyển nhượng này khi bản hợp đồng tin đồn mua Morgan Schneiderlin với giá 15 triệu bảng Anh từ Southampton không đạt được kết quả cuối cùng.
Châu Âu không sôi động

Chuyển nhượng mùa đông, chuyển nhượng giữa mùa giải có vẻ là kỳ chuyển nhượng không sôi động với phần còn lại của châu Âu.

Tại Bundesliga, hai CLB hàng đầu là Bayern Munich và Dortmund chỉ mua đúng 1 cầu thủ. Với Bayern Munich, nhân tố mới là Joshua Kimmich từ VfB Stuttgart đến. Còn lại, hợp đồng đáng chú ý của họ là việc bán đi Xherdan Shaqiri cho FC Internazionale Milano vào đúng ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng.

Với Borussia Dortmund, họ đón chào Kevin Kampl tới từ FC Salzburg trong khi cũng chia tay cầu thủ thi đấu không thành công là Dong - Won Ji và cho mượn Jannik Bandowski.

Nổi bật nhất tại Bundesliga mùa này chắc chắn là việc mua lại Andre Schuerrle của “sói hoang” Wolfsburg từ Chelsea FC. Đội bóng về nhì không giấu giếm mong muốn vươn lên cùng hai bản hợp đồng khác nữa để mua về Xizhe Zhang (từ Beijing Guoan), Koen Casteels (từ TSG 1899 Hoffenheim), và cũng bán và cho mượn tới 5 cầu thủ.

Tại Pháp, chỉ có 3 bản hợp đồng chuyển nhượng được ký kết. Thêm vào đó, hai trong số ba hợp đồng chuyển nhượng được thỏa thuận giữa các CLB trong nước là Romain Philippoteaux chuyển từ Dijon FCO sang chơi cho FC Lorient, Lucas Ariel Ocampos từ Monaco sang Marseille. Thêm một bản hợp đồng từ Newcastle đến Nice của tiền vệ Hatem Ben Arfa để thêm nhân tố mới cho giải đấu Ligue 1.

Không có những hợp đồng ồn ào, chuyển nhượng mùa đông đang là mùa làm yên lòng các chân sút bằng việc gia tăng thế mạnh của các vị trí thay vì xáo trộn ồn ào. Mua sắm ít, gia tăng việc cho mượn cầu thủ không cần dùng trong đội hình và giữ bí mật mức phí chuyển nhượng có vẻ đang trở thành xu thế của kỳ chuyển nhượng mùa đông.


Lê Sơn

Hâm nóng thị trường chuyển nhượng mùa đông
Hâm nóng thị trường chuyển nhượng mùa đông

Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp trở lại. Dù phiên chợ giữa mùa không nhộn nhịp bằng phiên chợ đầu mùa, nhưng khả năng những thương vụ “bom tấn” vẫn sẽ được thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN