Chàng trai kỷ lục Marquez

Thắng 11 trong tổng số 12 giải đua xe phân khối lớn MotoGP của năm 2014. Đương kim vô địch thế giới Marc Marquez được chính đối thủ của mình nhận xét rằng Marquez sẽ xô đổ mọi kỷ lục và sớm trở thành tay đua MotoGP vĩ đại nhất trong lịch sử.


Khi kỷ lục đã bị phá


Marquez đã phá kỷ lục mà Rossi lập được ở giải đoạn đầu của sự nghiệp. Rossi trở thành tay đua giành được vinh dự lớn nhất là vô địch cả mùa giải ở tuổi 21, trong khi đó, Marquez ở tuổi đó đang trên đà lần thứ 2 lập thành tích này.

 

Marquez (phải) và Rossi đều là những chàng trai kỷ lục của đua xe thể thao.Ảnh: AP


Rossi giữ kỷ lục thắng 80 giải Grand Prix của mô tô các nội dung 500 phân phối và MotoGP nhưng kỷ lục ấy còn thua xa số danh hiệu tính ở tất cả các nội dung Grand Prix mà tay đua Giacomo Agostini lập được là 106 danh hiệu. Nếu chỉ tính ở các giải Grand Prix nội dung 500 phân phối và MotoGP như của Rossi thì anh cũng còn phải giành thêm 16 chức vô địch nữa mới ngang bằng kỷ lục của huyền thoại người Ý này lập được. Một kỷ lục nữa mà Rossi nắm giữ là 6 lần vô địch cả mùa giải MotoGP (kém Agostini 1 danh hiệu) và 9 lần vô địch thế giới các nội dung.


Marquez có thể coi là một tài năng thiên bẩm. Anh trở thành nhà vô địch MotoGP trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 20 vào năm ngoái. Trước đó, anh đã kịp vô địch cả 2 nội dung trước khi lên với MotoGP là 125cc và Moto2.

 

Marquez chia vui cùng các người mẫu ở sân. Ảnh: AP


Tay đua mới 21 tuổi cho đến nay đang đứng vị trí 11 trong bảng xếp hạng thành tích vô địch các giải Grand Prix các thời đại. Hiện anh đã có 42 lần vô địch các nội dung 125 phân khối, Moto2 và MotoGP. Chỉ tính riêng số lần vô địch MotoGP là 16 lần, đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng thành tích các thời đại. Nói về số lần giành giải vô địch thế giới, anh cũng đã có 3 lần vô địch, một ở 125 phân khối, một ở Moto2 và một lần vô địch MotoGP ngay khi vừa lên chơi ở nội dung này.


Tại đường đua Indianapolis đầu tháng 8, cũng là chặng đua thứ 10 của mùa giải, Marquez đã trở thành tay đua đầu tiên sau 17 năm thắng cả 10 chặng đua liên tiếp và đồng thời cũng là tay đua trẻ nhất trong lịch sử làm được điều này. Nếu tìm người có thể thắng được cả 10 chặng đua liên tiếp kể từ chặng đua mở màn trở đi thì cũng chỉ có huyền thoại người Ý Giacomo Agostini (năm 1970) và Marquez làm được.


Đối thủ cũng phải kiêng nể


Năm 2013, trong lần đầu tiên làm quen với đường đua MotoGP, Marquez ngay lập tức đã giành chức vô địch, trở thành nhà vô địch đua xe phân khối lớn trẻ nhất lịch sử ở tuổi 20.


Ở mùa giải 2014, tay đua của đội Honda bắt đầu bảo vệ ngôi vô địch bằng 10 chiến thắng liên tiếp cho tới giải Séc Grand Prix hồi đầu tháng 8 về đích ở vị trí thứ 4. Thất bại được Marquez cho là cách mang đến sự giải tỏa. Tay đua đương kim vô địch để lại chỗ cho 3 đối thủ chính luôn muốn bám đuổi anh trong suốt 10 chặng đua trước lần lượt là người đồng đội trong đội Honda Dani Pedrosa và 2 tay đua đội Yamaha Jorge Lorenzo và Valentino Rossi cơ hội được đứng lên bục nhận giải. Trước đó, không có cơ hội nào cho họ đứng lên vị trí thứ nhất của Marquez.


“Theo một cách nào đó, thất bại trút gánh nặng ra khỏi vai tôi, giờ mọi người không còn hỏi tôi rằng liệu tôi có thể thắng tất cả các giải đấu trong năm hay không nữa.”- Marquez chia sẻ.


Thất bại vì thế với Marquez là khá nhẹ nhàng. Không trách móc, không bàn luận nhiều, anh khẳng định đó chỉ do một chút phối hợp không nhịp nhàng giữa anh và bộ phận kỹ thuật so với những giải đua trước chứ chẳng phải lỗi lầm gì to tát của xe hay bộ phận kỹ thuật hôm đó.

 
Cựu vô địch đua xe phân khối lớn MotoGP năm 2010 và 2012, Jorge Lorenzo đã nhận xét rằng Marquez sẽ xô đổ mọi kỷ lục và sớm trở thành tay đua MotoGP vĩ đại nhất trong lịch sử. “Anh ấy sẽ phá mọi kỷ lục nếu không gặp chấn thương, nếu vẫn giữ vững phong độ hiện tại, nếu tiếp tục tập luyện kiên trì và có động lực thi đấu như bây giờ. Anh ấy thực sự tài năng và không hề sợ hãi bất kỳ thứ gì”.


Valentino Rossi thì không khỏi có chút ghen tị với Marquez khi cho rằng Marquez được đặt nhiều lòng tin hơn cả anh vào thời gian anh đứng trên đỉnh vinh quang đua xe MotoGP. Vào những năm còn thi đấu cho Honda, Rossi đã giành 31 chức vô địch trong tổng số 48 giải đấu tham gia, những con số ấn tượng ấy đã giúp anh vô địch 3 giải đấu hàng đầu những năm 2001 đến 2003. Thế nhưng với tay đua 7 lần vô địch thế giới MotoGP, anh không có được sự ngợi ca từ giới truyền thông như những gì Marquez có bây giờ.


“Điều khác biệt lớn nhất giữa thời kỳ tôi vô địch những năm 2001 đến 2003 trên xe Honda so với giai đoạn của Marc là rất nhiều người, đặc biệt các nhà báo, đều khẳng định tôi thắng là do có chiếc xe tốt nhất” - Rossi nói. “Giờ Marc cũng đi xe Honda, cũng thắng liên tục các giải đấu nhưng mọi người lại cho rằng cậu ấy có khả năng tạo ra sự khác biệt. Tôi không biết tại sao lại có sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy như thế, điều đó thật là khó hiểu”.


Để giải đáp câu hỏi lớn này, Rossi cho rằng nhân tố lớn khiến báo giới nhắc nhiều đến Marquez là bởi chất lượng các chặng đua cũng như thái độ của Marquez với từng giải đấu. “Đó có lẽ là nhờ đối thủ, bởi chúng tôi hiện nay có những đối thủ lớn hơn so với hồi tôi mới tranh giải. Nhớ ngày xưa, mỗi khi tôi vượt qua là những tay đua như Max Biaggi lại kêu lên rằng tôi đánh bại anh ta là nhờ xe tốt. Thật là nực cười... Cho đến sau đó, tôi thay xe và còn đổi sang Yamaha, tôi vẫn thắng. Thế mà người ta tiếp tục nói tôi thắng vì không có đối thủ... Đó là câu chuyện mãi mãi chẳng có hồi kết”.


Nhưng Valentino Rossi chưa kịp vui mừng lâu khi vượt qua được Marquez ở đường đua nước Séc thì anh lại thấy tay đua Tây Ban Nha này trở lại vị trí dẫn đầu ở giải đua thứ 12 trong năm, Grand Prix nước Anh, cũng là giải đấu thứ 11 tay đua này vô địch. Đáng chú ý là anh vượt lên trước mặt các đối thủ chính của mình khi cuộc đua chỉ còn 7 vòng, khi chiến thắng những tưởng đã thuộc về Jorge Lorenzo.


Mùa MotoGP năm nay còn 7 chặng đua nữa là kết thúc. Hiện nay, Marquez đang đứng đầu bảng xếp hạng tổng với 77 điểm, nhiều hơn người đồng đội tại Honda là Dani Pedrosa, tương đương với điểm về nhất 3 chặng đua. Marquez đang trên thế thắng nhưng bản lĩnh của một nhà vô địch khiến anh hiểu anh vẫn cần tập trung cho mỗi một điểm số để rinh về cho mình những kỷ lục.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN