Chàng trai đất muối và con đường rộng mở

Trong bối cảnh những cây vợt bóng bàn kỳ cựu như Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh… đã bắt đầu qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, việc xây dựng đội ngũ kế cận đã trở nên vô cùng cấp thiết với bộ môn bóng bàn của Việt Nam.


Lối chơi bền bỉ của Đinh Quang Linh luôn khiến mọi đối thủ phải e ngại.

Và cây vợt trẻ Đinh Quang Linh đang được kỳ vọng như một “điểm sáng”, khi luôn giữ được sự ổn định về phong độ. Báo Tin Tức đã có cuộc trò chuyện với Linh “muối” để hiểu thêm về chàng VĐV trẻ này.

 

´Cơ duyên nào đã đưa Quang Linh đến với bóng bàn?


Bố tôi vốn rất đam mê bóng bàn. Khi tôi 10 tuổi, bố đã quyết định mua bàn bóng bàn về nhà để dạy tôi chơi. Sau đó vài tháng, tôi tham gia Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Nam Định và giành được Huy chương Vàng. Thành tích này đã khiến các huấn luyện viên của Quân đội để ý và thuyết phục gia đình đưa tôi về đào tạo từ đó. Đến năm 1999, tôi được lựa chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia và 5 năm sau thì được có mặt trong đội tuyển quốc gia, bắt đầu được tham dự các giải đấu lớn.

 

´Nhiều người tò mò, không hiểu biệt danh Linh “muối” xuất phát từ đâu?


Tôi được sinh ra và lớn lên tại Hải Hậu, Nam Định, một vùng quê nổi tiếng với nghề làm muối. Sau khi đầu quân cho đội tuyển Quân đội, anh em trong đội đã gọi tôi là Linh “muối” để phân biệt với các VĐV khác.

 

´Sau nhiều năm cầm vợt, chắc anh đã trải qua không ít những thời điểm khó khăn. Anh đã vượt qua chúng như thế nào?


Đối với một VĐV, việc giữ vững thành tích luôn là một mục tiêu, đồng thời cũng là một khó khăn rất lớn. Bản thân tôi cũng có những thời điểm phải chịu áp lực tâm lý trong việc giữ vững thành tích. Như năm 2011, tôi và anh Đoàn Kiến Quốc đã không bảo vệ được HCV SEA Games trước đó của mình. Đó cũng là lần tôi bị áp lực tâm lý khá nặng nề. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy rất chán nản và thất vọng, nhưng sự động viên của gia đình, bạn bè và người thân đã giúp tôi vững lòng và quyết tâm hơn.

 

´Yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một Quang Linh như hiện nay ?


Sự kỷ luật và chăm chỉ luyện tập không ngừng đã giúp tôi trưởng thành. Dù những thành tích của tôi hiện nay chưa thực sự đáng kể, nhưng tôi nghĩ mình đã luôn cố gắng hết sức, như vậy đã là một thành công rất lớn rồi.

 

´Được biết đến là một tay vợt có lối chơi bền bỉ, liệu đó có phải phong cách thi đấu ở Quang Linh khiến các đối thủ “ngại” nhất?


Môi trường quân đội đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành lối chơi của tôi. Nhiều người xem sự bền bỉ và chỉn chu trong từng đường bóng chính là thế mạnh của tôi, nhưng ngược lại, lối chơi này lại khá đều đều và không có sự bùng nổ. Bản thân tôi luôn ý thức để tiếp tục cải thiện lối chơi của mình, nhất là ở khâu khống chế giao bóng và phòng thủ.

 

´Dần khẳng định mình qua các giải đấu lớn, anh được coi là một trụ cột mới bóng bàn Việt Nam, tiếp nối những tay vợt kỳ cựu như Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Nguyễn Nam Hải. Anh nghĩ sao về điều này?


Đinh Quang Linh sinh năm 1985, tại Hải Hậu (Nam Định). Anh từng nhiều lần lên ngôi vô địch ở các giải đấu lớn trong nước, mà gần nhất là tại giải Các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2013. Được đánh giá là tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay, Quang Linh từng tham dự 3 kỳ SEA Games, với kỷ niệm khó quên nhất là tấm HCV đôi nam lịch sử cùng với Đoàn Kiến Quốc tại SEA Games 25.

Được mọi người tin tưởng và đặt kỳ vọng, đây là một vinh dự, đồng thời cũng là một áp lực lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với hy vọng của mọi người và xứng đáng để tiếp nối các bậc đàn anh đi trước.

 

´Trước thềm SEA Games 27, anh và Tuấn Quỳnh đã bị gạt khỏi danh sách đội tuyển, liên quan đến những tranh luận về vòng tuyển chọn nội bộ. Anh nghĩ sao nếu đội tuyển vẫn áp dụng hình thức tuyển chọn này cho những giải đấu lớn sắp tới?


Với hình thức tuyển chọn VĐV cho SEA Games 27 vừa qua, tôi nghĩ là không hợp lý, bởi bộ môn không có kế hoạch hay chương trình cụ thể từ đầu năm. Chính sự phát sinh đột ngột và cập rập như vậy khiến tôi rơi vào tình trạng bị động và không có sự chuẩn bị trước. Năm nay, nếu đội tuyển vẫn áp dụng hình thức tuyển chọn như trên cho các giải đấu lớn như vô địch Đông Nam Á hoặc Asiad 17 và có kế hoạch cụ thể từ đầu năm, thì tôi không có lý do gì để không chấp hành cả.

 

´Có vẻ như anh đã bỏ lại chuyện SEA Games 27 phía đằng sau. Vậy mục tiêu sắp tới của anh là gì?


Năm nay, mục tiêu lớn nhất của tôi ở đấu trường trong nước là giải vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, diễn ra tại Hải Dương vào tháng 11. Đối với các giải quốc tế, tôi sẽ nỗ lực để có thể giành thành tích tốt nhất tại giải vô địch Đông Nam Á và Asiad 17.


Cảm ơn và chúc anh hoàn thành những mục tiêu của mình!


Thu Hà (thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN