Cesc Fabregas - cầu nối Chelsea

Chỉ mới tới Chelsea từ kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng những gì mà Cesc Fabregas làm được còn nhiều hơn những bàn thắng, đó là những pha kiến thiết bóng để đồng đội ghi bàn. Anh đã trở thành cầu nối cho một Chelsea mới chỉ biết đến chiến thắng mà thôi!

“Đưa Chelsea lên một tầm cao mới”

Oscar - cầu thủ người Brazil, đồng đội của Cesc Fabregas, đã khẳng định như vậy trước những gì mà cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha làm được cho Chelsea.

Fabregas đang bay cùng Chelsea. Ảnh: AFP


“Anh ấy luôn giúp tất cả mọi người bằng những đường chuyền tuyệt đẹp trong mọi trận đấu. Nếu năm trước, đội bóng mạnh, thì năm nay chúng tôi mà một đội bóng tốt và mỗi trận đấu đều vì chiến thắng, đó là điều quan trọng với chúng tôi”, Oscar chia sẻ.

Quả thực như vậy, Chelsea hiện đang là đội bóng dẫn đầu và chưa biết đến thất bại tại Ngoại hạng Anh. Với tư cách là người kết nối đội bóng, Fabregas đã có 9 pha kiến tạo để các đồng đội ghi bàn kể từ khi anh rời Barcelona để trở lại Chelsea mùa hè vừa qua. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới QPR của Oscar vào tuần trước, cũng mang dấu ấn của Fabregas. Trong trận đấu này, Chelsea thắng QPR 2 - 1.

Năm 2011, Fabregas bắt đầu gia nhập Barca từ Arsenal, bởi thế, nhiều người đã từng kỳ vọng nếu rời Barca, anh sẽ trở về sân Emirates. Thế nhưng, Fabregas lại chọn đầu quân cho đối thủ của chính đội bóng cũ với mức giá chuyển nhượng là 27 triệu bảng. Cesc Fabregas chia sẻ, điều khiến anh nhanh chóng đồng ý về với Chelsea là do cuộc nói chuyện của anh với Jose Mourinho. “Tôi cảm thấy mình được đánh giá cao khi nói chuyện với HLV này”.

Nhiều tháng sau khi chuyển nhượng diễn ra, Fabregas vẫn là chủ đề của các bàn luận. Nhưng với anh, đó đơn giản chỉ là: “Đó là một đội bóng tốt, đội bóng ấy khiến tôi nghĩ là thật tốt được đến đây, được nhận thử thách mới này.” Hơn thế nữa, Fabregas gia nhập Chelsea cũng có nghĩa là anh sẽ trở lại London. Anh từng tiết lộ, chưa bao giờ muốn rời thành phố này và đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Đổi lại, HLV nổi tiếng lạ tính Jose Mourinho gần đây cũng tỏ ra coi trọng anh. Ông tuyên bố đã hiểu lý do tại sao Fabregas lại có thể trở thành đội trưởng của Arsenal ngay cả khi còn trẻ tuổi đến thế. Còn nhớ, Fabregas nhận vai trò đội trưởng của Arsenal ngay từ khi mới chỉ 21 tuổi. Ở thời điểm ấy, anh đã chứng minh vai trò của một cầu thủ trụ cột của CLB và một trong những thủ lĩnh tuyến giữa tốt nhất của châu Âu.

Không chỉ phong độ của anh chinh phục vị HLV của Chelsea, mà chính cách cư xử của anh ở CLB. Mourinho cũng hé lộ Fabregas có thể là người kế tiếp thành công vai trò đội trưởng của John Terry. Cuối tuần trước, John Terry vừa ăn mừng trận đấu thứ 500 mang băng đội trưởng Chelsea với một chiến thắng 2 - 1 nhẹ nhàng trước Crystal Palace. Nhưng cũng chẳng còn lâu nữa, cầu thủ nay đã 33 tuổi sẽ phải từ giã chiếc băng đội trưởng và người kế nhiệm đã được hé lộ, một mẫu người phù hợp với những vị trí như thế, bởi có tính cách của người lãnh đạo và cũng đã thành công trong cương vị này trước đây.

“Người anh cả”

Hòa hợp nhanh chóng với đội bóng mới là cái cách Fabregas thể hiện mình trong vai trò “người anh cả”. Những thành công ngay từ đầu mùa giải của The Blue có sự đóng góp không nhỏ của cầu thủ cầm trịch tuyến giữa với lối đá đầy sáng tạo này. Lối đá phóng khoáng kết hợp giữa bóng đá Tây Ban Nha và bóng đá Anh (sau 8 năm thi đấu cho “Pháo thủ”) của anh mang đến sân Stamford Bridge, vốn ít được Jose Mourinho chấp nhận, hóa ra lại có thể hòa hợp ở CLB này.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có mối gắn kết đầy ấn tượng với vua phá lưới của Chelsea Diego Costa khi hỗ trợ cho cựu tiền đạo Atletico Madrid ghi bàn tới 4 lần. Costa hiện đã ghi được tới 9 bàn trong 9 trận thi đấu kể từ khi về với Stamford Bridge. Còn Fabregas là một cầu thủ chuyền bóng số 1 dẫn đầu về số đường kiến thiết và ghi 2 bàn. Hazard cũng chẳng kém cạnh, ghi tới 4 bàn và cùng với hai cầu thủ còn lại làm thành một bộ ba tấn công cho The Blue. Cho đến nay, đây được đánh giá là bộ ba có khả năng mang lại danh hiệu cho đội bóng sân Stamford Bridge và được đánh giá rất cao cho đến giai đoạn hiện nay của mùa giải. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea là đội bóng duy nhất bất bại và vững vàng trên ngôi vị cao nhất của giải đấu.

Trong khi đó, bộ ba tuyến giữa là Cesc Fabregas, Loic Remy và Oscar lại cũng đã cùng nhau chứng minh Chelsea không phải là đội bóng một người. Ngay cả khi Diego Costa gặp chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải, Cesc Fabregas vẫn là người kết nối hoàn hảo cho tuyến giữa khi được đá lùi hơn một chút ở vị trí tiền vệ.

Đến với CLB mới, điều Cesc Fabregas mong muốn nhất là giành được danh hiệu hàng đầu châu Âu, điều mà anh chưa thực hiện được khi còn thi đấu trên sân Emirates hay cả Nou Camp. Danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của anh sẽ có giá trị rất lớn để khẳng định những đóng góp của anh cho đội bóng.

Lê Sơn
Manchester City lại thua sốc
Manchester City lại thua sốc

Rạng sáng ngày 6/11, các đội thuộc bảng E, F, G, H đã đá xong loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Bayern Munich, PSG và Barca, những đội bóng từng ít nhất cũng vào tới tứ kết trong hai mùa liên tiếp gần đây, đều đã có chiến thắng và sớm giành vé đi tiếp...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN