Cầu lông và quần vợt đã kết thúc

Bất chấp những bê bối liên quan đến dàn xếp tỷ số ở nội dung đôi nữ, khiến bộ đôi hàng đầu Yu Yang và Wang Xiaoli bị loại ngay sau khi vòng bảng kết thúc, cầu lông Trung Quốc vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi giành được HCV ở tất cả 5 nội dung thi đấu tại Olympic Luân Đôn 2012. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên giành trọn 5 HCV tại một môn thi đấu trong một kỳ Thế vận hội, kể từ lần xuất hiện đầu tiên ở Barcelona 1992 (Tây Ban Nha).


Thành tích này là điều không bất ngờ, song đã vượt ngoài mong đợi của đoàn thể thao Trung Quốc, cũng như bộ môn cầu lông nước này. Còn nhớ, tại Olympic 2008, được tổ chức trên chính quê nhà, các vận động viên cầu lông của Trung Quốc cũng chỉ giành được 3 tấm HCV ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nữ.


Trong số 5 chiếc HCV của môn cầu lông có được trong Thế vận hội năm nay, Lin Dan chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tay vợt kỳ cựu này đã chính thức đi vào lịch sử Olympic khi trở thành người đầu tiên bảo vệ được chiếc HCV, sau khi đánh bại kỳ phùng địch thủ Lee Chong Wei của Malaixia ở trận chung kết kinh điển với các tỷ số 15 - 21, 21 - 10 và 21 - 19, sau 79 phút đua tranh. Bốn năm trước, tại Olympic Bắc Kinh, Lin Dan cũng đã xuất sắc vượt qua chính đối thủ người Malaixia này ở trận chung kết.


Còn ở nội dung đôi nam, bộ đôi Cai Yun và Fu Haifeng - hạt giống số một tại Thế vận hội lần này, đã không mấy khó khăn để đánh bại cặp đôi của Đan Mạch và cũng là hạt giống số ba với tỷ số 2 - 0 (21 - 16 và 21 - 15) để giành HCV cho cầu lông Trung Quốc. Trong khi đó, chung kết nội dung đơn nữ là cuộc chiến nội bộ của những người Trung Quốc: Li Xuerui đã tạo được sự bất ngờ lớn nhất ở nội dung này khi đánh bại Wang Yihan để đoạt HCV. Bản thân Li Xuerui cũng không thể tưởng tượng được rằng mình có thể trở thành một tay vợt “bất khả chiến bại” với thành tích 30 trận thắng trên hành trình đến chức vô địch Olympic Luân Đôn.


Hai chiếc HCV còn lại của cầu lông Trung Quốc đã thuộc về bộ đôi nữ Tian Qing - Zhao Yunlei sau khi vượt qua bộ đôi người Nhật Bản Mizuki Fujii - Reika Kakiiwa, và bộ đôi nam nữ Zhang Nan - Zhao Yunlei sau cuộc chiến nội bộ với Xu Chen - Ma Jin.


Nếu như Trung Quốc thống trị môn cầu lông, thì ở môn quần vợt, đoàn thể thao Mỹ đã giành đến 3 trong tổng số 5 chiếc HCV tại kỳ Olympic này. Đáng chú ý, trong số 2/3 chiếc HCV mà quần vợt Mỹ có được, thì Serena đã góp vào đó 2 chiếc: một ở nội dung đơn nữ và một cùng cô chị mình là Venus giành chiến thắng ở nội dung đôi nữ. Chiếc HCV còn lại thuộc về anh em nhà Mike và Bob Bryan ở nội dung đôi nam, sau khi có chiến thắng 6 - 4, 7 - 6 trước cặp đôi người Pháp là Michaël Llodra và Jo - Wilfried Tsonga.


Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN