Canoeing Việt Nam tự tin vững tay chèo

Với đội hình gồm 13 vận động viên và tham dự đủ 16 nội dung tại SEA Games 27, nhưng canoeing Việt Nam chỉ hướng đến mục tiêu khiêm tốn: 1 - 2 huy chương Vàng. “Cuộc cạnh tranh là rất khốc liệt. Nếu muốn giành HCV, các VĐV tuyệt đối không được mắc sai sót”, HLV Nguyễn Văn Thắng cho biết.


Cặp Mai - Hảo không dễ bảo vệ HCV SEA Games.


Điều HLV Nguyễn Văn Thắng nói là hoàn toàn có cơ sở. 6 năm trước, tại SEA Games 25 diễn ra ở Thái Lan, đội canoeing dưới sự dẫn dắt của ông Thắng đã giành được 3 HCV. Đến SEA Games 26 tại Indonesia, trước sự tiến bộ của các quốc gia trong khu vực, canoeing Việt Nam phải nỗ lực hết mình mới hoàn tất được chỉ tiêu 2 HCV. Kỳ này, đến Myanmar, nhiều khó khăn cũng đang chờ đợi canoeing Việt Nam ở phía trước, nên thật khó dự báo về cục diện đua tranh.


Kỳ vọng vào cựu binh


Theo ông Thắng, canoeing Việt Nam tham dự SEA Games 27 chủ yếu vẫn là các gương mặt cũ. Chỉ có 3 tay chèo lần đầu dự SEA Games là Nguyễn Hồng Quân, Lưu Văn Vững (Hà Nội), Nguyễn Thanh Sang (An Giang). Dù vậy, các VĐV này cũng đều đã có thành tích ở các giải trẻ quốc tế trong khu vực. Đặc biệt, tin vui dành cho canoeing Việt Nam là 2 tay chèo xuất sắc Nguyễn Thành Quang và Trần Văn Long đã trở lại tập luyện trước thềm SEA Games 27.


Thành Quang đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung kayak đơn nam cự ly 200m (K1 200m). Từng giành HCĐ châu Á, nhưng tháng 4 vừa qua, trong đợt khám sức khỏe, các bác sỹ phát hiện ra VĐV 23 tuổi này bị mắc bệnh cường toan hệ phó giao cảm - một dạng bệnh lý của tim. Sau khi được các bác sỹ đầu ngành hội chẩn, xác định phác đồ điều trị tốt nhất, bệnh của Thành Quang dần thuyên giảm. Đến tháng 7, anh đã được phép tập nhẹ trở lại, sau 3 tháng dừng tập luyện tuyệt đối để điều chỉnh chế độ ăn uống và sử dụng thuốc điều hòa nhịp tim. Hiện tại, Thành Quang đang tích cực tập luyện và cố gắng giảm cân trước khi lên đường tham dự SEA Games 27.


“Đây là một VĐV giỏi. Lần đầu tiên tham dự SEA Games 26, Quang đã đoạt ngay HCV một cách rất thuyết phục. Năm nay, Quang sẽ đối đầu với những đối thủ rất mạnh của Indonesia, Thái Lan, Singapore, nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, Quang có thể sẽ bảo vệ được chức vô địch”, HLV Nguyễn Văn Thắng nhận định.


Về phần Văn Long, VĐV này từng giành 2 HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2011 ở cự ly 1.000 m và 200m C1, cũng như HCĐ SEA Games 26. Sau khi bị tái phát chấn thương lưng vào đầu năm nay, nhờ được điều trị tích cực, Văn Long cũng đã trở lại tập luyện. Thành tích tập luyện gần đây cho thấy, Văn Long có thể nằm trong nhóm tranh chấp huy chương.


Ngoài Thành Quang và Văn Long, đội hình canoeing Việt Nam sang Myanmar còn có 2 gương mặt từng giành HCV thuyền đôi nữ kayak 500m tại SEA Games 26, đó là Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2013 hồi tháng 7 vừa qua, bộ đôi này cũng đã giành HCB ở cùng nội dung. Tuy vậy, ở SEA Games 27, Mai - Hảo sẽ phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh của Singapore và Thái Lan. Vì thế, theo HLV Nguyễn Văn Thắng, Mai - Hảo sẽ phải thi đấu “xuất thần”, không được phép để xảy ra sai sót từ điểm xuất phát cho tới đích, mới có thể giành “Vàng”.


Sẵn sàng lên đường


Những ngày đầu đông này, một góc Hồ Tây (Hà Nội) luôn rộn ràng tiếng mái chèo khua nước của các VĐV canoeing Việt Nam và tiếng loa nhắc nhở các học trò từ các HLV. Do ở SEA Games 27, canoeing chủ yếu thi đấu lúc 9 giờ sáng, nên từ 1 tháng nay, BHL đội tuyển đã có sự điều chỉnh thời gian tập: Lùi lại tới 8 giờ hằng ngày, thay vì xuống nước sớm từ 5 giờ 30 như thường lệ. Thời tiết vào thời điểm này năm nay cũng khá dễ chịu, nên việc tập luyện 2 buổi/ngày trên hồ của các VĐV đỡ vất vả hơn so với những đợt xuống nước trong cái rét căm căm chuẩn bị cho các kỳ SEA Games trước đây.


Từ đầu năm nay, đội cũng được Tổng cục TDTT thuê chuyên gia người Hungary hướng dẫn. Tuy vậy, trước khi sang Myanmar, cơ hội cọ xát quốc tế của đội vẫn không nhiều. Phần lớn các VĐV chỉ được “khởi động” qua giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Indonesia. Tại giải đó, canoeing Việt Nam thiếu vắng Thành Quang và Văn Long, nhưng vẫn giành 6 HCB, 9 HCĐ, xếp thứ tư toàn đoàn, trong khi Indonesia dẫn đầu với 7 HCV, tiếp theo là Singapore và Thái Lan cùng được 6 HCV.


Tháng 8/2013, canoeing Việt Nam cũng góp mặt tại giải VĐTG ở Đức, nhưng chỉ có mình Văn Long được cử tham gia và sớm bị loại. Ngoài ra, ở Giải vô địch trẻ châu Á 2013, Việt Nam cũng chỉ có Văn Vững là đại diện, nên cơ hội nhận biết đối thủ là không nhiều.


Thách thức và khó khăn như vậy, nhưng canoeing Việt Nam tự tin sẽ vững tay chèo trên sóng nước Myanmar, để có thể hoàn tất chỉ tiêu 1 - 2 HCV đã đề ra.


Ngày 4/12, đội tuyển canoeing Việt Nam sẽ lên đường tới Nay Pyi Taw tham dự SEA Games 27, cùng với cánh quân tiên phong của đoàn thể thao Việt Nam. Theo thông tin từ BTC, các VĐV sẽ thi đấu bằng thuyền mới do BTC cung cấp. Chỉ có một chút lo ngại nhỏ của đội trước giờ lên đường là vấn đề ăn uống. Đội đã tính phương án mang thêm đồ ăn dự trữ, đề phòng trường hợp thức ăn tại Myanmar không hợp khẩu vị.


Thảo Trang

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN