Canoeing Việt Nam thành công ngoài dự kiến

Theo nguồn tin tại Myanmar, trong ngày thi đấu đầu tiên của môn canoeing tại SEA Games 27 (ngày 10/12), các tay chèo của Việt Nam đã khá thành công khi giành được 1 tấm huy chương bạc ở nội dung kayak-4 1000m nữ (K4) và 1 tấm huy chương đồng ở nội dung canoeing mái chèo đôi 1000m nam (C2).

Đây là một thành tích khả quan, vì các đối thủ như Singapore hay Indonesia đều rất mạnh ở những nội dung này. Bên cạnh đó, không thể không kể đến đội chủ nhà Myanmar, những người đã gây bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay, trong khi Việt Nam không được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á ở các nội dung 1000m.

Đội nữ canoing nhận thưởng của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Cao Mạnh Tuấn- TTXVN


Ở nội dung K4 nữ, 4 tay chèo là Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo và Nguyễn Thị Lệ đã thực hiện rất tốt chiến thuật ban huấn luyện đề ra, giữ sức sau khi xuất phát và chỉ tăng tốc khi gần tới đích. Tuy nhiên, đáng tiếc chỉ một sơ suất nhỏ khi vấp chèo ở khoảng cách gần 100 mét trước vạch đích, họ đã để tuột tấm huy chương vàng vào tay Myanmar. Thành tích của Việt Nam là 3 phút 41 giây 972, còn Myanmar là 3 phút 41 giây 356.

Theo vận động viên Nguyễn Thị Mai, cả đội bị bất ngờ trước Myanmar, khi đội chủ nhà đã ém quân không thi đấu ở giải vô địch châu Á tại Uzebekistan trước đó. Nhưng họ vẫn hài lòng vì đã vượt qua đối thủ chính Singapore, nhà đương kim vô địch ở nội dung này. Thêm một khó khăn khác cho các vận động viên là gió ở lòng hồ Ngalike Dam thổi ngang nên các tay chèo khá vất vả trong thi đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Thắng cũng đánh giá cao thành tích của đội kayak nữ khi giành được 1 tấm huy chương bạc, vì trước đó đội K4 nữ dự kiến chỉ là huy chương đồng.

Ở nội dung C2-1000m nam, Nguyễn Thanh Sang và Lưu Văn Vững dù không được đánh giá cao cũng đã bất ngờ giành vị trí thứ 3 với thành tích 4 phút 30 giây 750. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc phần thi, Thanh Sang đã bị chấn thương bả vai.


TTXVN/ Tin tức
Canoeing Việt Nam tự tin vững tay chèo
Canoeing Việt Nam tự tin vững tay chèo

Với đội hình gồm 13 vận động viên và tham dự đủ 16 nội dung tại SEA Games 27, nhưng canoeing Việt Nam chỉ hướng đến mục tiêu khiêm tốn: 1 - 2 huy chương Vàng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN