Cạnh tranh quyết liệt

Dù Ban tổ chức giải mới chỉ được thành lập trước thời điểm khởi tranh không lâu nhưng vòng đấu đầu tiên giải Ngoại hạng Super League đã diễn ra đúng như kế hoạch và không xảy ra sự cố nào đáng tiếc.

Ở 2 trận đấu sớm, hai “cựu vương” HAGL và B.Bình Dương đều giành trọn 3 điểm tại sân nhà để có cú xuất phát thuận lợi. Đội bóng phố núi vượt qua V.Hải Phòng với tỷ số 3-1 nhờ hai bàn thắng của Evaldo và pha lập công của Owen ở phút 70. B.Bình Dương cũng có trận thắng cách biệt khi Udo Fortune mở tỷ số ở phút 27, và người ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối cùng là Nguyễn Tăng Tuấn.

Ngày thi đấu thứ 2 của vòng 1 (1/1/2012) diễn ra quyết liệt. Minh chứng là việc chỉ có duy nhất SHB Đà Nẵng là đội chủ nhà có được 3 điểm khi vượt qua K.Khánh Hòa với tỷ số 3-2. Thảm bại hơn cả là đội bóng của bầu Nguyễn Đức Kiên, CLB Hà Nội, đã trắng tay khi thất bại với tỷ số 0-1 trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy.

Trên sân Vinh, ĐKVĐ SLNA cùng Thanh Hóa cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng. Navibank SG bị Sài Gòn FC cầm chân với tỷ số 2-2 trên sân Thống Nhất. Đội bóng đất cố đô V.Ninh Bình cũng chỉ kiếm được 1 điểm khi để đội khách TĐCS Đồng Tháp san bằng tỷ số 2-2.

L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN