Cảnh sát Brazil vất vả với cổ động viên cuồng nhiệt

Nhằm đảm bảo an ninh cho mùa World Cup 2014 tại Brazil và đặc biệt tại Sao Paulo, một trong những địa điểm chính diễn ra các trận cầu sôi động của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Chính phủ Brazil đã cho triển khai một lực lượng lớn nhân viên an ninh giám sát các cổ động viên nước ngoài ngay khi họ đặt chân tới sân bay Guarulhos, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km, để phòng ngừa các trường hợp bất trắc.

Đại úy Philipe Regonato, Phó đồn cảnh sát quân đội túc trực tại đơn vị nằm đối diện với sân bóng Arena Corinthians, São Paulo. Ảnh: Tuấn Đạt - TTXVN


Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Sao Paulo, cùng với lực lượng an ninh, hệ thống camera theo dõi các cổ động viên đã được lắp đặt tại nhiều địa điểm công cộng trong thành phố Sao Paolo, trên các trục đường chính và từ sân bay vào thành phố. Khi phát hiện những cổ động viên có biểu hiện quá khích, cảnh sát sẽ bố trí lực lượng theo dõi trong suốt hành trình và sẽ can thiệp khi cần thiết. Riêng tại khu vực SVĐ Arena Corinthians, khoảng 1.500 nhân viên an ninh được bố trí tuần tra liên tục. Nếu tính chung cả thành phố, cứ 15 cổ động viên lại có một cảnh sát.

Với 93.000 thành viên, cảnh sát và quân đội được coi là lực lượng chủ chốt đảm bảo an ninh ở Sao Paulo. Để tác chiến nhanh, lực lượng này đã thành lập đội đặc nhiệm World Cup mang tên Command Police Copa (CPCopa) với hơn 4.200 cảnh sát. Lực lượng này được bố trí rộng khắp, bao gồm hơn 40 địa điểm quan trọng như các nhà ga sân bay, bến tàu điện, các chốt ngã tư, các khu trung tâm thành phố cũng như các SVĐ. Ngày khai mạc World Cup hôm 12/6 vừa qua, cảnh sát và quân đội Sao Paulo đã phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để ngăn chặn đoàn người biểu tình cố gắng tiếp cận sân vận động. Xô xát đã khiến một số người bị thương và bị bắt giữ.

Dù an ninh chung được đảm bảo khá tốt, sự hiện diện của các lực lượng an ninh vẫn không ngăn chặn được nạn móc túi, trộm đồ xảy ra ở các khu tập trung đông cổ động viên và trên phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm. Cảnh sát thành phố Sao Paolo cũng khuyến cáo các cổ động viên phải tự ý thức bảo vệ tài sản, và trong trường hợp xảy ra mất mát cần nhanh chóng báo cho các cơ quan chức năng.


TTXVN/Tin tức

Cặp vợ chồng đam mê bóng đá bậc nhất thế giới
Cặp vợ chồng đam mê bóng đá bậc nhất thế giới

Cụ ông Pannalal Chatterjee và cụ bà Chaitali Chatterjee ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang West Bengal (Ấn Độ) là cặp vợ chồng say mê bóng đá cuồng nhiệt và cũng là những người may mắn hiếm có khi được trực tiếp theo dõi World Cup trong 9 giải liên tục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN