Cảnh sát Brazil mạnh tay với nạn “phe vé”

Cảnh sát thành phố Rio de Janeiro ngày 9/6 thông báo vừa bắt giữ 8 đối tượng bán lậu vé xem các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2014 với giá cao hơn rất nhiều so với giá bán chính thức của Ban tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho biết nhóm người trên là công nhân của tập đoàn xây dựng tham gia cải tạo sân vận động Rio de Janeiro và họ đang tìm cách bán vé xem một loạt các trận đấu của vòng 1, trong đó có các cặp đấu Pháp- Ecuador, Argentina-Bosnia và Bỉ-Nga.


Hồi tháng 3, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tuyên bố có khả năng theo dõi “từng bước đi” cho tới tay người sử dụng cuối cùng của tất cả số lượng hơn 3 triệu vé bán ra và tất cả những ai có hành động “phe vé” sẽ bị bắt giữ. 

FIFA cũng khuyến cáo những ai có vé nhưng không thể tới sân thì có thể bán lại trên trang mạng của tổ chức này, đồng thời khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Brazil để ngăn chặn tình trạng bán lậu vé xem các trận đấu.


Trước đó, một công dân Anh sinh sống ở Chipre thông báo bị mất cắp 688 vé xem các trận đấu World Cup khi đậu xe trước một cửa hàng ở thủ đô Nicosia. Hiện cảnh sát Chipre đã mở một cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm đánh cắp số vé xem World Cup trị giá lên tới 148.000 euro này.


Phạm Hoài Nam
Audi ra mẫu xe mới hưởng ứng World Cup
Audi ra mẫu xe mới hưởng ứng World Cup

Với thiết kế lấy cảm hứng từ màu áo truyền thống của đội tuyển Nhật Bản, mẫu xe phiên bản đặc biệt này được sơn màu xanh đậm, kết hợp với những chiếc ghế ngồi sọc đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN