Các đội bóng Nga bị cấm mua cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ

Các CLB bóng đá của Nga đã nhận được lệnh cấm mua cầu thủ là người Thổ Nhĩ Kỳ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.


Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko (ảnh, phải) khẳng định, VĐV Nga sẽ không tham gia các giải thể thao tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi tình trạng an ninh được cải thiện. Tuy nhiên, lệnh cấm này không ảnh hưởng đến các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi bóng tại Nga. Họ sẽ không ở đây trong tương lai nhưng hiện tại, họ đã ký hợp đồng và sẽ không bị gây khó dễ. Theo vị bộ trưởng này, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia xây dựng các sân vận động phục vụ World Cup 2018 tại Nga được cho phép tiếp tục làm việc.

Ảnh: theguardian

Bộ Thể thao Nga cũng khuyến cáo các CLB nước này nên hủy các chuyến tập huấn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế những đội đã lên kế hoạch thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa đông này sẽ phải tìm một địa điểm khác.

Liên quan đến lệnh cấm này, ông Mutko khẳng định các biện pháp mà Nga đang làm để “trừng phạt” Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình của các liên đoàn thể thao quốc tế. Hiện phía Liên đoàn Bóng đá thế giới vẫn chưa đưa ra ý kiến về lệnh cấm này.

Ngày 24/11, chiếc máy bay tiêm kích Su 24 của Nga bị chiếc F16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi gần biên giới với Syria, làm một phi công thiệt mạng. Sự việc này đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Gần đây Nga bắt đầu có những chính sách trả đũa, kể cả trong lĩnh vực thể thao.



Minh Đăng
Ông Putin từ chối hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Ông Putin từ chối hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Vladimir Putin đã từ chối tiến hành cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị của LHQ về biến đổi khí hậu (COP21).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN