Các công trình World Cup vẫn còn ngổn ngang

“Vai ter Copa!” “Não vai ter Copa!” (Có hay không có World Cup) là câu hỏi được nghe thấy nhiều nhất khi đặt chân tới Brazil trong những ngày này, một điều khá “ngược đời” vào thời điểm chưa đầy một tuần nữa là ngày hội bóng đã lớn nhất hành tinh sẽ được khởi tranh tại xứ sở Samba. Tuy nhiên, câu nói này cũng là minh chứng hoài nghi trong công chúng ở Brazil, một đất nước đang bị chia rẽ bởi tình yêu vô bờ bến với trái bóng tròn và sự phẫn nộ trước nạn tham nhũng, những lời cam kết không được thực hiện và vì những gì có thể làm được nếu ban tổ chức lên kế hoạch một cách hợp lý hơn.

SVĐ Arena de Baixada ở bang Curitiba vẫn đang ngổn ngang. Nguồn: AS


Khi đồng hồ đếm ngược đang lùi dần về giờ G thì vẫn còn tới 5 sân vận động đang chạy đua với thời gian để hoàn tất các hạng mục trước giờ khai cuộc: Curitiba, Cuiaba, Porto Alegre, Natal và Sao Paulo, trong đó đáng lo ngại nhất là sân sẽ diễn ra trận khai mạc giữa Brazil và Croatia khi mà hệ thống khán đài tạm thời, có sức chứa khoảng 20.000 đến 65.000 người, vẫn chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, theo thông báo chính thức của Ban Tổ chức thì chỉ có gần một nửa trong số sân vận động diễn ra các trận đấu có hệ thống phát sóng wifi.

Một vấn đề nữa mà nước chủ nhà đang đau đầu chính là các sân bay, cửa ngõ đón các đội bóng và hàng triệu du khách đổ về xem World Cup lần này. Đến này 5/6, hành lang đón khách quốc tế của sân bay Salvador vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng và không biết liệu có kịp kết thúc trước khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan khởi tranh hay không. Trong khi đó, ở sân bay Rio de Janeiro, các công nhân vẫn phải làm việc ngày đêm để hoàn thiện khu vực nhà ga số 1, song đến nay mới chỉ khai trương được hệ thống xe buýt tốc độ cao BRT. 

Trong số 41 công trình hạ tầng di chuyển được chính phủ Brazil thông qua trên bản thiết kế vào năm 2010 để phục vụ cho World Cup lần này, mới chỉ có 5 công trình đã được hoàn thiện, một số khác chỉ có thể sẵn sàng sau giải đấu lần này và rất nhiều công trình, ví dụ đường đi dạo vòng quanh sân Beira Rio ở Porto Alegre, thậm chí còn không được đưa ra đấu thầu. Theo thống kê chính thức, đến nay mới chỉ có khoảng 18% các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ cho World Cup được khánh thành và 4 trong tổng số 81 công trình được bàn giao đúng hạn. Ngoài ra có khoảng 30 công trình đã phải đầu tư vượt mức dự toán. Có lẽ niềm an ủi nhất đối với Brazil trong lần tổ chức này là tình yêu với trái bóng và đội tuyển quốc gia vẫn không hề suy chuyển trong lòng người hâm mộ, chỉ có điều nếu đội quân Vàng-Xanh không lên được đỉnh cao World Cup thì rất có thể mọi thứ sẽ sụp đổ.



Phạm Hoài Nam

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN