Cả Madrid và Barca đều nói không với Siêu Cúp tại Trung Quốc

Cả Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid và Sandro Rosell của FB Barcelona đều khẳng định họ không muốn tổ chức trận Siêu Cúp Tây Ban Nha tại Trung Quốc vì lý do kinh tế và đi ngược lại quyền lợi của các hội viên.


Mặc dù trong cuộc họp mới đây của các ông chủ các đội bóng hạng nhất của Liga, có tới 18 đại diện các CLB đồng ý 5 trong số 7 trận Siêu Cup sắp tới sẽ diễn ra tại Trung Quốc theo gợi ý của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, nhưng hai vị chủ tịch của hai ông lớn là Madrid và Barca lại nhất quyết không đồng ý.


Cả Florentino Pérez và Sandro Rosell đều cho rằng làm như vậy vừa không có ích lợi gì về kinh tế cho CLB vừa đi ngược lại nguyện vọng và quyền lợi của các tầng lớp xã hội và đặc biệt là các hội viên.


Trong cuộc họp nói trên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), Angel Maria Villar, muốn thuyết phục các nhà lãnh đạo của các CLB tham gia Liga đồng ý thông qua thỏa thuận giữa RFEF và công ty United Vansen International Sport của Trung Quốc cho tổ chức một số trận Siêu Cúp tại đất nước đông dân nhất thế giới nhưng vị chủ tịch của RFEF đã không đạt được sự đồng thuận từ hai đội bóng lớn nhất “xứ đấu bò tót”.


Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc họp mang tính tham khảo thuần túy, vì Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha hoàn toàn có thể lấy ý kiến đa số để áp đặt yêu cầu của mình.



Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN