Brazil-không-Neymar

Những buồn đau và sốc khi đứa con cưng Neymar bị chấn thương và sớm chấm dứt World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh rồi cũng sẽ qua. Người Brazil không thể cứ ngồi than vãn mãi về sự vắng mặt ấy và HLV Luiz Felipe Scolari buộc phải có những phương án cho một Brazil-không-Neymar.


Scolari đã thừa nhận rằng, nếu bây giờ ông có trong tay một cầu thủ cá tính như Neymar, ông sẵn sàng đưa vào đội hình. Ông có ý ám chỉ đến ai, Lucas, Kaka hay Robinho, điều đó không thực sự quan trọng. Điều duy nhất quan trọng lúc này là phải cơ cấu lại đội bóng để đương đầu với Đức.
Việc “phát minh” ra một Neymar mới là không thể. Kể cả việc đưa vào vị trí của Neymar những người như Willian hay Bernard. Tìm kiếm một người thay thế Neymar khi một người như thế không tồn tại là một điều vô ích. Vấn đề là trong vài ngày kể từ trận tứ kết, Scolari có thể tìm ra một phương án thích hợp cho chiến thắng hay không.


Thiago Silva bị treo giò có lẽ sẽ được thay thế bằng Dante, người đã chơi nhiều năm ở Bayern Munich và rất hiểu lối chơi Đức. Nhưng ở hàng tiền vệ, Scolari có thể sẽ phải lựa chọn giữa phương án hai tiền vệ trung tâm Paulinho và Fernandinho trong sơ đồ 4-2-3-1, hoặc bổ sung Luiz Gustavo hết hạn treo giò trở lại để hợp cùng với hai cái tên kia trong sơ đồ 4-3-3.


Các chuyên gia Brazil cho rằng, ở hàng công, Oscar cũng có thể đá lùi xuống phía sau Hulk và Fred trong sơ đồ 4-3-1-2. Trận đấu với Colombia cho thấy những dấu hiệu thức tỉnh đầu tiên của hàng tiền đạo Brazil, sau khi đã tê liệt ở trận đấu với Chile. Ngoại trừ Fred vẫn chưa lấy lại được cảm giác, Hulk và Oscar đã chơi tốt trong ít nhất 60 phút của trận đó.


Năm 2002, trước trận chung kết với Đức ở Yokohama, Scolari không có những vấn đề như hiện nay. Đội hình của ông ngày ấy không thiếu một hảo thủ nào, từ Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, cho đến Roberto Carlos hay Cafu. Những người như thế trong đội hình hiện tại của Brazil không có ai sánh bằng. Khi những siêu nhân không hiện hữu, lối đi cho Brazil chỉ có thể là tinh thần đồng đội và sự quyết chiến. Người viết bài không tin là Scolari không thể tạo ra một Brazil-không-Neymar như thế.


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Belo Horizonte)

Bán kết Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba
Bán kết Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2014 sẽ là màn so tài giữa Brazil và Đức trên SVĐ Mineirao ở thành phố Belo Horizonte vào rạng sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để người Đức đòi món nợ mà Brazil từng vay trong trận chung kết World Cup 2002

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN