Brazil luôn là 'sát thủ' của Chile tại vòng 1/8

Brazil giành phần thắng trong cả 4 lần giáp mặt với Chile tại vòng 1/8. Trước đó các vũ công Samba đã giành chiến thắng ở vòng knock-out tại các giải được tổ chức năm 1962, 1998 và 2010.

Trong trận đấu ngày 28/6 trên sân Mineirão, Brazil đã hạ người hàng xóm Nam Mỹ bằng loạt đá penalty đầy may rủi và giành vé vào tứ kết sau khi. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Brazil giành chiến thắng tại vòng 1/8 World Cup, ghi 14 bàn và giữ sạch lưới 4 trận.


David Luiz ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu (Ảnh: AFP)


Lần gần đây nhất Brazil không đi tiếp được vào vòng tứ kết là tại giải năm 1990. Trận đó các vũ công Samba đã bị các nghệ sĩ Tango Argentina hạ 1-0.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 World Cup 2014:


- Trong 4 lần phải tham gia các loạt sút luân lưu đầy may rủi tại World Cup, Brazil thắng 3 lần. Trước đó, thần may mắn đã mỉm cười với các vũ công Samba tại France´98 (gặp Hà Lan ở bán kết), và tại World Cup 1994 (gặp Italy tại chung kết).


- Chile là đội đầu tiên tại Nam Mỹ thi đá penalty để phân thắng bại với Brazil tại các kỳ World Cup.


- Brazil đều hưởng hương vị thắng lợi trong cả 4 trận đối đầu với Chile tại World Cup. Ba trận thắng trước đó cũng diễn ra tại các vòng nock –out (vòng 1/8 năm 2010 và 1998, và vòng bán kết năm 1962).


- Chile bị 12 bàn thua trong 4 lần so tài với Brazil tại ngày hội bóng đá thế giới, với bình quân 3 bàn thua mỗi trận.


- Đây là lần đầu tiên Brazil chỉ ghi được 1 bàn vào lưới của Chile, sau 9 trận sút thủng lưới tối thiểu 2 lần tại mỗi cuộc đọ sức.


- Brazil chỉ thua 1 trong 11 trận gặp các đội bóng Nam Mỹ tại World Cup. Các trận còn lại kết thúc với kết quả thắng (9 lần) hoặc hòa (1 lần).


- Các vũ công Samba chưa nếm mùi thất bại sau 41 trận thi đấu trên sân nhà. Lần sảy chân gần đây nhất là tại trận giao hữu gặp Paraguay năm 2002 (thua 0-1).


- Trong trận này tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Brazil trong 90 phút đầu chỉ đạt 69,5%, thấp nhất đối với Seleção kể từ giải năm 1966.


- Đây là lần đầu tiên tại World Cup năm nay Brazil dẫn trước nhưng không phải do chân sút Neymar mở tỷ số mà là hậu vệ David Luiz.


- Các cầu thủ thi đấu tại Liga Brazil có mặt trong đội hình chính thức của Chile nhiều hơn là trong đội tuyển Brazil: Trong khi Eugenio Mena và Charles Aránguiz khoác áo La Roja, chỉ có Fred đầu quân cho Seleção.


-Trong 5 trận gặp các đội bóng Nam Mỹ gần đây nhất, Chile đều thua, trong đó có 4 trận thua trước Brazil.


-Trên đất Brazil, chưa bao giờ Chile thắng Seleção và để thua 21 trận cùng 6 trận hòa.


- Đây là lần đầu tiên Chile đá phạt luân lưu để phân định thắng thua ở vòng 1/8.


- Năm trong 6 bàn thắng của Chile tại giải năm nay được ghi ở hiệp 1.


- Alexis Sánchez ghi được 5 bàn trong 6 trận gần đây nhất anh khoác áo đội tuyển Chile. Bàn thắng của anh vào lưới Brazil lần này là bàn thắng thứ 40 của đội tuyển Chile tại các kỳ World Cup.


- Eduardo Vargas tham gia vào 3 trong 6 bàn thắng của Chile tại World Cup 2014, với 1 bàn thắng và 2 lần kiến tạo bóng cho đồng đội lập công.


- Đôi giày được Neymar sử dụng trong trận này có giá 1.200 real (gần 600 USD), cao gần gấp đôi lương tối thiểu tại Brazil. Đôi giày này được thửa riêng và có màu vàng, màu giày của thần tượng của anh, danh thủ Robinho.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Brazil - Chile (3-2): Samba lạc nhịp, chủ nhà may mắn đi tiếp
Brazil - Chile (3-2): Samba lạc nhịp, chủ nhà may mắn đi tiếp

Đội chủ nhà Brazil đã may mắn thoát khỏi bi kịch bị loại ngay ở vòng 1/8 khi may mắn song hành với họ trên chấm phạt 11m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN