Braxin đấu Irắc ở Thụy Điển: Đá vì tiền?

Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn ở vòng loại World Cup 2014, Braxin - đội chủ nhà của giải đấu này sẽ có hai trận đấu giao với Irắc và Nhật Bản. Trận đấu này cũng đánh dấu màn trở lại đầu tiên của Kaka kể từ sau World Cup 2010.


Braxin dưới thời HLV Mano Menezes vẫn đang trải qua quá trình hoàn thiện đội hình cho ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, để có thể theo dõi đội bóng Vàng-Xanh thi đấu, người hâm mộ sẽ phải vượt xa ngàn dặm đến Thụy Điển và Ba Lan. Phải chăng Braxin thi đấu giao hữu nhằm mục đích kinh tế nhiều hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Braxin phải thi đấu giao hữu với đội bóng nào đó ở sân trung lập, thay vì đá sân nhà hoặc sân khách như nhiều trận đấu khác. Trước đó, họ đá giao hữu với Anh ở tận Qatar - đất nước giàu có nhờ dầu mỏ.

 

Phải chăng đây là xu thế chung của tất cả các đội bóng đá trên thế giới, trong một xã hội đang ngày càng đặt lợi ích lên hàng đầu. Ailen cũng đã từng giao hữu với Italia trên đất Bỉ và Oman tại Anh - nơi được xem là mọi thứ đều đắt đỏ. Hay, Áchentina thi đấu với Nigiêria ở Bănglađét và Vênêxuêla ở Ấn Độ.


Đã có rất nhiều cuộc tranh luận xảy ra về vấn đề này, đặc biệt là Braxin để nói lên những quyền lợi của người hâm mộ. Tuy nhiên, mọi chuyện đều không thể thay đổi và xu hướng chung của toàn cầu vẫn diễn ra như chưa từng bị phản bác.


Theo tiết lộ của Reuters, Liên đoàn bóng đá Braxin (CBF) năm ngoái đã ký một hợp đồng dài hạn về bản quyền kiểm soát các trận đấu giao hữu với Tập đoàn tổ chức các sự kiện thể thao (ISE). Theo hợp đồng này, ISE sẽ trả CBF khoản tiền lên đến 1,05 triệu USD cho mỗi trận đấu. Họ cũng là những người chọn đối thủ cũng như nơi tổ chức trận đấu.


Tuy nhiên, những quan chức hàng đầu về môn thể thao vua tại Braxin thì không hài lòng khi không có quyền được lựa chọn những đối thủ mạnh. "Chúng tôi muốn thi đấu với đối thủ mạnh", Marin nói với Folha de S.Paulo. Tất nhiên, cũng đã có không ít những cuộc gọi đến CBF yêu cầu hủy hợp đồng với ISE nhưng điều đó là không thể.


Braxin đang phụ thuộc vào ISE và họ sẽ tiếp tục phải "cày ải" trước những đối thủ mà mình không có quyền được lựa chọn với mục đích kiếm tiền, thay vì rèn quân theo đúng nghĩa.


Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN