Bóng đá quốc gia đi tìm lại vinh quang

Ngày 4/9, đội tuyển quốc gia đã tập trung để chuẩn bị chinh phục mục tiêu vàng tại AFF Cup 2012. Trong khoảng 3 tháng, tân HLV Thanh Hùng sẽ phải tìm mọi cách gắn kết học trò thành một tập thể mạnh.


Khó khăn cho người tiên phong


Việc ông Phan Thanh Hùng dẫn dắt cả ĐTQG lẫn Hà Nội T&T tạo nên không ít hoài nghi. Cùng một lúc phải gánh vác hai trọng trách này sẽ khiến HLV Phan Thanh Hùng bị phân tâm và khó có thể hoàn thành tốt công việc. Bên cạnh đó, còn có những dự đoán về sự ưu ái mà vị HLV này dành cho các học trò ở CLB mà mình đang dẫn dắt.


ĐTQG tập trung chuẩn bị chinh phục mục tiêu Vàng tại AFF Cup 2012. Ảnh: Minh Đức-TTXVN


Danh sách ĐTQG vừa được công bố đã có những ý kiến xung quanh việc ông Hùng đưa nhiều VĐV do chính mình làm HLV CLB vào đội tuyển quốc gia nhiều hơn các CLB khác. Rồi ít ngày trước thời điểm ĐTQG tập trung, phản ứng của Văn Quyết, Quốc Long trong trận chung kết Cúp Quốc gia khiến HLV Phan Thanh Hùng đối mặt với áp lực phải loại họ khỏi ĐTQG. Việc Việt Thắng vô kỷ luật ở CLB Thanh Hóa rồi đóng tiền phạt nửa tỷ đồng và được rút lại kỷ luật thế là có suất lên tuyển cũng là một hình ảnh rất phản cảm ở đội tuyển. Nhìn vào đó không khó nhận ra bộ mặt đội tuyển đang phức tạp và gánh nặng trên vai HLV Phan Thanh Hùng rất lớn.


Trên hành trình xây dựng lại lối chơi di chuyển nhiều, chuyền ban ngắn, ít chạm mang thương hiệu Calisto, ông Phan Thanh Hùng đã tập trung ưu tiên thử nghiệm hàng thủ. Đây cũng có thể lý giải vì sao trong danh sách đội tuyển được triệu tập đợt này để thi đấu giao hữu với Malaixia ngày 11/9 lại có tới 18 hậu vệ và tiền vệ.


Tuy nhiên, hàng thủ chính là nơi có những thay đổi nhiều nhất. Quang Thanh chấn thương để lại lỗ hổng lớn. Ở vị trí trung vệ, Phước Tứ, Phước Vĩnh và Chí Công, những cầu thủ có khả năng không chiến và phòng ngự chặt chẽ, không thể góp mặt vì chấn thương. Ngoài ra, Hồng Tiến cũng không thể góp mặt vì bận việc gia đình. Đây cũng là lý do mà tân binh Nguyên Sa được trao cơ hội lần này.


Thời điểm hiện nay, những trụ cột dày dạn kinh nghiệm nơi hàng thủ như Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành, Huy Hoàng hoặc sa sút phong độ hoặc “dính” chấn thương và gần như không thể tham dự AFF Cup 2012. Đây là một tổn thất lớn đối với ĐTQG. Trong 3 trận giao hữu trước đây với tư cách là HLV tạm quyền, ông Hùng liên tiếp đưa ra những sự thử nghiệm ở vị trí trung vệ nhưng những thử nghiệm đó vẫn chưa mang lại sự yên tâm nơi chốt chặn cuối cùng này.


Lối chơi mà HLV Calisto từng xác lập ở đội tuyển và hiện nay HLV Phan Thanh Hùng đang kế thừa, làm tốt ở Hà Nội T&T cũng phù hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam. Vấn đề hiện nay là phải tìm ra nhân tố đủ tầm để đưa lối chơi ấy nhuần nhuyễn hơn. Và sẽ rất khó cho HLV Thanh Hùng khi nhìn khắp các tuyến từ hậu vệ, tiền vệ cho tới tiền đạo lúc này không có chỗ nào để đặt niềm tin trọn vẹn.


Đi tìm niềm tin chiến thắng


Cách đây 4 năm, không ai dám tin ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Calisto với chuỗi trận giao hữu trước vòng chung kết AFF Cup không biết đến chiến thắng lại có thể vô địch AFF Cup 2008 sau đó. Nói thế để thấy việc HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra tự tin trong lễ ký hợp đồng với VFF hồi cuối tháng 8 vừa qua.


Trong những năm trở lại đây, tại đấu trường khu vực, Malaixia chính là đối thủ khó chịu nhất của ĐTQG. Và cũng nhiều lần người Malaixia khiến chúng ta phải nhận “trái đắng”. Trong những lần đối đầu đó, ĐTQG đã chọn lối chơi tấn công và luôn được đánh giá là “cửa trên” nhưng sau đó chúng ta thường đón nhận kết quả không tốt từ lối đá phản công rất khoa học của đối thủ. Giờ cũng là lúc ĐTQG cần tìm ra đấu pháp hợp lý để có được kết quả tốt trước Malaixia.


Giải đấu nào cũng có khó khăn, nhưng với những gì mà HLV Phan Thanh Hùng đã thể hiện được ở Hà Nội T&T và những gì chúng ta đang có, ĐTQG sẽ có đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch với các đối thủ trong khu vực.


Trong thời gian tới, HLV Phan Thanh Hùng sẽ lại đi đúng con đường mà HLV Calisto đã đi qua. Hơn ai hết, “tướng” Hùng là người hiểu rõ nhất điều này. Với thời gian từng làm việc với HLV Calisto tại AFF Suzuki Cup 2008, rõ được những áp lực trước mùa giải như thế nào. Đặc biệt ông cũng đã học được cách hóa giải áp lực của ông thầy người Bồ trước đây. Giờ đây, đứng vào vị trí thuyền trưởng, HLV Phan Thanh Hùng chắc hẳn là biết mình sẽ phải làm những gì để tìm kiếm niềm tin...



Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN