Bóng đá nữ Việt Nam và lộ trình World Cup

Bóng đá nữ Việt Nam đang có những thuận lợi cũng như thách thức, trước cơ hội “nghìn năm có một”: Giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2015.


Bài học từ SEA Games


Một trong những tiếc nuối lớn nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 là việc đội tuyển bóng đá nữ không bảo vệ được 2 chức vô địch liên tiếp đã giành được vào các năm 2007 và 2009. Nhưng khác với nỗi thất vọng từ bóng đá nam, thầy trò Trần Vân Phát vẫn được ngợi khen về tinh thần thi đấu và những mặt tích cực trong chuyên môn. Vì vậy, mặc dù lúng túng về chiến thuật trước lối đá rát của đối phương và cuối cùng thua Thái Lan trong trận chung kết, nhưng các cô gái Việt Nam đã giành được thiện cảm từ người hâm mộ Myanmar, đặc biệt là từ các cổ động viên Việt Nam tại quê nhà. Không ai trách Lê Thị Thương và các đồng đội, bởi họ đã kết thúc giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Và dù chỉ nhận HCB, tất cả họ vẫn được chào đón như những người hùng trong ngày về.

 

VFF hứa hẹn sẽ làm hết sức cho tham vọng World Cup của bóng đá nữ Việt Nam. Cao Mạnh Tuấn - TTXVN


Cũng theo đánh giá của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về kết quả thi đấu của đội tuyển nữ tại SEA Games 27, thì thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận tranh HCV đã được nhìn theo chiều hướng tích cực, thay vì bi quan. “Trong rủi có may”, việc để Thái Lan lội ngược dòng thành công lại là một bài học cảnh tỉnh kịp thời đối với bóng đá nữ Việt Nam. Nói cách khác, SEA Games 27 đã giúp thầy trò Trần Vân Phát hiểu hơn về chính mình và “giải mã” các đối thủ, để Việt Nam có thể chuẩn bị tốt hơn cho mục tiêu tối quan trọng trong năm tới: Vòng chung kết Asian Cup 2014.

Nhằm khuyến khích tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam trước nhiệm vụ lớn năm 2014, VFF đã quyết định nâng gấp đôi tiền thưởng cho tấm HCB SEA Games 27 của đội, lên mức 3 tỷ đồng. Ngoài ra, đội còn được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) thưởng 300 triệu đồng.


“Giả sử Việt Nam giành chức vô địch ở SEA Games, nhưng lại thua ở vòng chung kết Asian Cup thì đó mới là điều hết sức đáng tiếc”, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chia sẻ.


Thực tế là vào tháng 5/2014, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tái đấu với các “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan và Myanmar trong khuôn khổ VCK Asian Cup 2014. Đây có thể sẽ trở thành giải đấu lịch sử của bóng đá nữ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, bởi chúng ta đang đứng trước cơ hội “nghìn năm có một” để giành quyền tham dự VCK World Cup 2015 tại Canada. 5/8 đội bóng xuất sắc nhất tại Asian Cup 2014 sẽ có vinh dự này, trong đó, Việt Nam nhiều khả năng sẽ cạnh tranh tấm vé cuối cùng với Thái Lan và Myanmar.


Hiện tại, ngoài thuận lợi lớn là VCK Asian Cup 2014 sẽ được tổ chức tại sân nhà (TP Hồ Chí Minh), lá thăm may mắn cũng đã giúp Việt Nam tránh mặt Thái Lan và Myanmar tại vòng bảng. Như vậy, một kịch bản tương tự như tại SEA Games 27 có thể sẽ tái lặp: Nếu thi đấu đúng sức, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ quen Jordan và sẽ đối chọi với Thái Lan hoặc Myanmar ở trận “chung kết” tranh vé vớt tới Canada.


“Không lo tiền”


Nhìn chung, VFF đã xác định rằng Thái Lan và Myanmar sẽ tiếp tục là những đối thủ đáng gờm của Việt Nam trên hành trình chinh phục một suất tham dự World Cup. Tại SEA Games 27, thầy trò Trần Vân Phát phải rất vất vả mới đánh bại được chủ nhà Myanmar (1-0) tại vòng bảng. Đây là đối thủ có lối chơi khó chịu, dựa trên một nền tảng thể lực tốt. Trong khi đó, Thái Lan có lối đá hiện đại, dựa vào một số trụ cột đang thi đấu ở Nhật Bản. Thể lực của các cô gái Thái Lan cũng rất tốt và họ còn có một điểm mạnh khác là bản lĩnh thi đấu.


Xác định cơ hội tới World Cup là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2014, nên VFF đang lên một chiến lược đặc biệt cho đội tuyển nữ. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết đã giao Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng và Phòng các đội tuyển quốc gia chuẩn bị kỹ về chuyên môn, lên kế hoạch tập huấn, cọ xát và chuẩn bị tài chính cho thầy trò Trần Vân Phát trước thời điểm tháng 5/2014. VFF khẳng định sẽ làm hết lòng, hết sức cho đội tuyển nữ Việt Nam, quyết không để lỡ cơ hội lịch sử tới Canada.


Trước mắt, VFF khẳng định sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên sâu vào ngày 10/1/2014, với sự góp mặt của lãnh đạo VFF và các nhà chuyên môn, nhằm lên một lộ trình chuẩn bị cụ thể cho đội tuyển nữ Việt Nam tham gia thi đấu tại VCK Asian Cup 2014.


Ông Lê Hùng Dũng nhấn mạnh: “Lo lắng về đội tuyển nữ Việt Nam là về chuyên môn, còn tiền thì không lo. VFF sẽ làm tất cả những gì có thể, để đội phát huy được hết khả năng vào tháng 5 tới”.


Nhưng theo ông Lê Hùng Dũng, những gì Việt Nam có thể làm, thì các đối thủ cũng có thể làm được. “Việt Nam mơ World Cup, nhưng Thái Lan và Myanmar cũng mơ. Chúng ta quyết tâm, họ cũng quyết tâm”, ông Dũng nói.


Thách thức với bóng đá nữ Việt Nam vì thế là rất lớn!


Song Long

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lỗi hẹn với HCV
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lỗi hẹn với HCV

Với chức vô địch đội tuyển bóng đá nữ giành được sau trận chung kết gặp tuyển nữ Việt Nam tối 20/12, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Tuyển bóng đá nữ Việt Nam ngậm ngùi lỗi hẹn với tấm huy chương vàng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN