Bóng đá Anh: Hazard đã chọn Chelsea

Ngôi sao trẻ người Bỉ, Eden Hazard (ảnh), cuối cùng đã chọn đích đến của mình ở kỳ chuyển nhượng này là "nhà vô địch Champions League" Chelsea.


Trên trang mạng xã hội Twitter, Hazard đã đưa ra thông báo: "Tôi đã ký hợp đồng với nhà vô địch Champions League". Phía CLB chủ quản Lille và bản thân Chelsea hiện vẫn chưa đưa ra lời khẳng định hay bình luận nào. Nhưng theo những trang báo uy tín của Pháp và Anh, Lille đã đồng ý bán tiền vệ 21 tuổi này cho Chelsea với giá lên đến 32 triệu bảng. Hazard được cho là đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Chelsea, hưởng mức lương 100.000 bảng/tuần sau thuế.


 

Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Hazard là món hàng "hot" bậc nhất của kỳ chuyển nhượng hè này. Man City là đội đầu tiên tiếp xúc với anh. Còn Manchester United thì quan tâm đến cầu thủ này một cách nghiêm túc, thậm chí Sir Alex Ferguson từng sang Pháp để trực tiếp chứng kiến tài năng của anh. Real Madrid cũng đã đánh tiếng khi họ có "chiếc cầu nối" mang tên Zidane, huyền thoại của bóng đá Pháp. Chelsea là đội nhảy vào sau cùng, nhưng rốt cuộc là đội giành chiến thắng. Lý do cũng dễ hiểu: Trong số các đội bóng đã hỏi mua Hazard, không ai trả giá cao như Chelsea.


Hazard là ngôi sao lớn nhất của Ligue 1. Anh đã giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa" trong hai năm qua. Hai năm trước đó nữa là hai giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở Ligue 1. Hazard có thể chơi ở mọi vị trí sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1, rất đa năng, khéo léo và tốc độ. Dù chỉ mới 21 tuổi, anh đã 27 lần khoác áo tuyển Bỉ và đang sở hữu chiếc áo số 10 danh giá.


Mùa giải vừa qua, Chelsea đã đoạt cú đúp Champions League và Cúp FA. Dù đó là thành công mang tính lịch sử, họ không hề ảo tưởng về sức mạnh của mình. Ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng cần phải trẻ hóa, thay máu đội hình thì mới có thể tiến lên phía trước. Họ đã giải phóng 3 người hùng ở trận chung kết Champions League tại Munich là Didier Drogba, Jose Bosingwa và Salomon Kalou. Ở chiều ngược lại, họ đã, đang và sẽ đưa về những nhân tố mới, trẻ trung hơn. Hazard là bản hợp đồng thứ 3 của Chelsea ở mùa hè này, sau Marko Marin từ Werder Bremen và Kevin de Bruyne từ Genk, mỗi người trị giá 7 triệu bảng. Mục tiêu tiếp theo và lớn nhất của họ trong mùa hè này là tiền đạo Hulk, người Braxin của Porto. Để giữ chân tiền đạo này, Porto đã kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 100 triệu euro (80 triệu bảng). Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, chỉ cần với nửa số tiền ấy (40 triệu bảng) là Chelsea có thể mua được Hulk từ Porto.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN