Bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội lịch sử

Ngày 26/5, trong trận tứ kết Giải bóng chuyền nữ châu Á 2015, diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tâm lý căng cứng, chơi thiếu tự tin, đã dễ dàng để thua Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 0 - 3. Thất bại này khiến bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội lịch sử lần đầu tiên lọt vào bán kết của giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) đã không thể tiếp tục làm nên bất ngờ. Ảnh: AFP



Với những gì đã thể hiện từ đầu giải cũng như những lần đối đầu trước đây, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã không phát huy được những điểm mạnh như ở các trận đấu vòng loại, thi đấu dưới sức, cùng với tâm lý không tốt, đã để thua trắng đối phương.

Trong séc đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc không tốt và liên tiếp để đối phương có những chuỗi lên điểm dài để rồi thua nhanh với tỷ số 18 - 25. Trong séc đấu này những nhược điểm như bắt bước một, bọc lót và bám chắn lỗi đã không được HLV Thái Thanh Tùng khắc phục.

Bước sang séc 2, tinh thần thi đấu của các cô gái trẻ Việt Nam vẫn không được cải thiện và liên tiếp mắc lỗi. Những pha tổ chức tấn công rời rạc, dễ bị bắt bài và dù có được khởi đầu tốt khi vươn lên dẫn trước 3 - 0. Nhưng sau đó, Đài Loan đã ghi 5 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước, khiến tinh thần nữ Việt Nam đã đi xuống nhanh chóng và đánh mất hoàn toàn thế trận. Giống những gì đã diễn ra ván đấu đầu tiên, tuyển nữ Đài Loan chơi khá hưng phấn, tổ chức tấn công biên hiệu quả và giành chiến thắng với tỉ số 25 - 20.

Ở ván đấu quyết định, có những thời điểm tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt, cạnh tranh từng điểm với đối thủ, nhưng chiến thuật hợp lý bên phía ban huấn luyện Đài Loan đưa ra đã làm giảm hưng phấn thi đấu của đội Việt Nam, để rồi tiếp tục để thua19 - 25.

Thua Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp dừng bước tại tứ kết ở sân chơi châu lục, sẽ tiếp tục thi đấu để xếp hạng từ thứ 5 - 8, vào ngày 27/5. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng cần sớm điều chỉnh, khắc phục những điểm yếu nhằm chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games 28 vào tháng 6 tới.

Còn Đài Loan chính thức lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất ở mùa giải năm nay.



Lê Sơn
Bóng chuyền nữ Việt Nam trước cơ hội vào bán kết
Bóng chuyền nữ Việt Nam trước cơ hội vào bán kết

Bất ngờ đánh bại “ông kẹ” Nhật Bản ngay ở trận ra quân để rồi giành vé vào vòng sau với vị trí nhất bảng khi tiếp tục đánh bại Mông Cổ; tuyển Việt Nam để thua Trung Quốc 0 - 3, nhưng vẫn giành vị trí thứ 2 bảng E của vòng đấu bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN