Boca có nhiều cổ động viên nhất thế giới

Boca Juniors là câu lạc bộ có nhiều cổ động viên nhất thế giới, bởi có tới 46,8% người dân Argentina là hincha (fans) của đội bóng mang trang phục vàng-xanh này.

 

SVĐ Bombonera của Boca. Nguồn: internet

 

Theo hãng tư vấn tiếp thị thể thao Gerardo Molina-Euromericas, CLB từng được siêu sao Maradona đầu quân bỏ xa đội đứng ngay sau danh sách là Benfica, đội bóng được 38,8% người dân Bồ Đào Nha ủng hộ.

 

Cuộc thăm dò mới nhất do Cục quản lý các cơ quan truyền thông Argentina tiến hành cho thấy Boca và kỳ phùng địch thủ River Plate thu hút tới 73% những người đam mê trái bóng tròn tại Argentina. Số CĐV còn lại thuộc về Independiente (4,8%), San Lorenzo (3,3%) và Racing (3,2%)...

 

Theo bảng xếp hạng tháng 8 của Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế (IFFHS), Boca là đội mạnh thứ 4 thế giới, với 292 điểm, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng tháng trước đó và chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ 3 là Real Madrid. Đứng đầu danh sách là  Barcelona (346 điểm) và đứng thứ 2 là Universidad de Chile (317).

 

Tuy nhiên, xét về số lượng tuyệt đối cổ động viên, CLB Flamengo lại giữ vị trí quán quân, bởi được 39,1 triệu người dân Brazil ngưỡng mộ. Xếp sau danh sách là Chivas (Mexico- 33,8 triệu), Aguilas del América (Mexico-29,4 triệu), Corinthians (Brazil-28 triệu) và Juventus (Italia-26,3 triệu).

 

Kết quả xếp hạng trên dựa vào các cuộc điều tra dư luận được các hãng tư vấn của Brazil, Argentina, Mexico, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan và Nhật Bản thực hiện tại nước mình.

 

Quang Sơn

 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN