Bốc thăm vòng loại World Cup 2014: Người Pháp căng thẳng

Đội tuyển Pháp đang đứng trước nguy cơ rất rõ ràng về việc không được góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2014 khi những lá thăm đưa họ vào cùng bảng với Tây Ban Nha - nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới.

HLV trưởng ĐT Pháp Laurent Blanc đứng trước nhiều thách thức. Ảnh: AFP/TTXVN

Số phận quả thực đã đối xử với Pháp theo cách không thể nghiệt ngã hơn. Ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra, Pháp đã bị đánh bật khỏi top 9 của châu Âu trên bảng xếp hạng của FIFA, đồng nghĩa với việc họ không được xếp trong nhóm hạt giống số 1, gồm những đội mạnh nhất. Và sau khi lễ bốc thăm diễn ra, họ lại thấy mình đứng cùng bảng với đối thủ mà tất cả đều muốn tránh, Tây Ban Nha, trong khi vẫn còn 8 sự "lựa chọn" khác khả dĩ hơn nhiều. Laurent Blanc, HLV của đội tuyển Pháp, đã tỏ ra rất giận dữ sau khi biết kết quả bốc thăm.

"Tôi không hiểu sao Pháp lại phải có mặt trong nhóm thứ hai, trong khi Hy Lạp với Na Uy lại có thứ hạng cao hơn", Blanc nói với các phóng viên tại gala bốc thăm ở trung tâm Rio. "Trong khi lẽ ra được có mặt trong nhóm một, thì giờ đây, chúng tôi lại phải đối mặt với đội bóng hay nhất thế giới". Với việc chỉ có một đội giành vé trực tiếp vào VCK, Pháp, hoặc TBN, sẽ phải cố giành lấy một suất đá play-off.

Nhưng đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng, theo Blanc. Ở cùng bảng I với TBN và Pháp còn có Bêlarút, Grudia và Phần Lan. Ở vòng loại Euro 2012 đang diễn ra, Pháp cũng cùng bảng với Bêlarút, và đội này đã lấy của họ tới 4 điểm sau 2 lượt đối đầu với một chiến thắng và một trận hòa. "Các đối thủ ở vòng loại luôn rất nguy hiểm", Blanc kết luận. Có cùng quan điểm, HLV Del Bosque của TBN cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng nếu TBN chỉ tập trung vào các trận đấu với Pháp, họ sẽ phải trả giá đắt. "Bạn phải chuẩn bị cho mọi trận đấu với cùng một thái độ".

Trong khi Pháp cảm thấy căng thẳng với kết quả bốc thăm, thì đa số những “ông lớn” khác tỏ ra hài lòng. Anh ở bảng H, một bảng nhẹ với Môntênêgrô, Ucraina, Ba Lan, Mônđôva và Xan Marinô. Á quân Hà Lan ở bảng D với Thổ Nhĩ Kỳ (được dẫn dắt bởi người Hà Lan Guus Hiddink), Hunggari, Rumani, Extônia và Ănđôra. Đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới Italia sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đôi chút khi rơi vào bảng B với Đan Mạch, Séc, Bunggari, Ácmênia và Manta. Đức, đội đang sở hữu 3 chức vô địch, sẽ ở bảng C cùng với Thụy Điển, Aixơlen, Áo, Đảo Faroe và Cadắcxtan.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản đã rơi vào "bảng tử thần" khi đối thủ của họ là Udơbêkixtan, Xiri và CHDCND Triều Tiên. Một đội bóng giàu truyền thống khác là Hàn Quốc cũng sẽ có những trận đấu khó khăn với Côoét, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Li Băng. Đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á Thái Lan sẽ ở bảng D cùng với Ôxtrâylia, Arập Xêút và Ôman. Một đại diện khác của Đông Nam Á là Inđônêxia đứng cùng bảng E với Iran, Baranh và Cata, đội vừa loại Việt Nam. Xinhgapo sẽ ở cùng bảng A với Trung Quốc, Gioócđani và Irắc. Hai đội đứng đầu các bảng sẽ vào vòng 4.

Tuệ Minh

 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN