Bốc thăm chia bảng vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2012: Không có bảng “tử thần”

Sự lo ngại đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng “tử thần” đã không xảy ra khi đội tuyển của chúng ta chỉ cùng bảng với Thái Lan và Philíppin. Đây là kết quả sau khi bốc thăm chia bảng giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2012 lúc 14 giờ ngày 11/7, tại khách sạn Golden Tulip Severeign, Băngcốc, Thái Lan.


ĐTVN rộng cửa vào bán kết khi nằm chung bảng với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Đây là kết quả được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong đợi.

ĐT Việt Nam gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.


Với kết quả trên, ĐTVN đã tránh được hai đối thủ cực mạnh ngay từ vòng bảng là Inđônêxia và Xinhgapo. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải gặp đội đồng chủ nhà Thái Lan và một Philíppin không còn mạnh như khi còn được dẫn dắt bởi HLV McMenemy. Đội còn lại dù phải gặp Mianma, Lào hay Đông Timor thì cánh cửa vào bán kết tại AFF Suzuki Cup 2012 của Việt Nam đang rộng mở.


Bảng A: Thái Lan - Việt Nam - Philíppin - Đội Nhất đấu loại

Bảng B: Malaysia - Inđônêxia - Sinhgapo - Đội Nhì đấu loại

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Việt Nam

24/11: Việt Nam - Nhất đấu loại

27/11: Việt Nam- Philíppin 30/11: Việt Nam - Thái Lan

Lịch thi đấu bán kết (thi đấu lượt đi lượt về):

Ngày 8/12 - 12/12 Bán kết 1: Nhất B - Nhì A

Ngày 9/12 - 13/12 Bán kết 2: Nhì B - Nhất A

Ngày 19/12 - 22/12: Chung kết

Danh sách 6 đội vào thẳng VCK AFF Suzuki Cup 2012 chỉ có một thay đổi so với giải năm 2010 là việc Philíppin thế chỗ Mianma, sau khi Philíppin đã chơi rất hay tại AFF Suzuki Cup 2010 và lọt vào tới vòng bán kết.


Căn cứ vào hệ thống tính điểm xếp hạng của AFF thì Việt Nam (20 điểm) và Inđônêxia (19,3 điểm) được xếp hạng hạt giống của 2 bảng khác nhau cũng với 2 đội đồng chủ nhà. Trong thứ tự hạt giống tại AFF Suzuki Cup 2010, ĐTVN và Inđônêxia cũng chiếm vị trí số một và số hai, nhưng các vị trí phía dưới đã có sự thay đổi, khi Thái Lan (16 điểm) rơi từ thứ 3 (AFF Suzuki Cup 2010) xuống thứ 5 (AFF Suzuki Cup 2012), còn Malaixia (18 điểm) thay thế chính đội bóng xứ sở chùa vàng ở vị trí thứ 3 ở giải lần này. 5 đội gồm Brunây, Campuchia, Lào, Đông Timor và chủ nhà Mianma sẽ đá sơ loại từ ngày 5 đến 13/10 theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn hai đội dẫn đầu lọt vào VCK.


Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của những đội luôn bị coi là “lót đường” ở khu vực như Philíppin và Lào ở AFF Suzuki Cup 2010 cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại với ĐTVN trong giải đấu lần này, khi những đối thủ chính của ĐTVN không chỉ là Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia hay Xinhgapo.


Kết quả giải năm 2010 thì đã đem đến quá nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ Việt Nam, và không rõ kịch bản nào sẽ chờ đợi ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2012. Hơn nữa giải năm nay khó khăn còn tăng lên khi Thái Lan và Malaixia được trao quyền đăng cai AFF Suzuki Cup 2012. Có một niềm tin khi những giải đấu khu vực được tổ chức trên sân khách, ĐTVN thường thi đấu thành công, nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của các đối thủ thời gian vừa qua thì mùa giải năm nay quả là rất khó khăn cho ĐTVN.


Các trận vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay sẽ khởi tranh từ ngày 24/11. Trận chung kết cũng đá lượt đi và lượt về vào ngày 19 và 22/12. Hai nước đồng chủ nhà là Thái Lan và Malaixia cũng đã quyết định chọn 4 SVĐ Bukit Jalil, Shah Alam (Malaixia) và Rajamangala, Supachalasai (Thái Lan) để tổ chức các trận đấu vòng bảng. Theo công bố của AFF, Nhà vô địch AFF Cup 2012 sẽ nhận được 200.000 USD tiền thưởng (gấp đôi so với kì giải trước), trong khi đội á quân chỉ có 75.000 USD. Hai đội đồng giải Ba sẽ được nhận 50.000 USD.

Lê Sơn

Đắk Lắk vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Yamaha 2012

Chiều 8/6, Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Yamaha 2012 đã kết thúc tại Nhà thi đấu thể thao Vĩnh Phúc, với chức vô địch thuộc về đội Đắk Lắk.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN