Beckham giao lưu, làm từ thiện tại Trung Quốc

Ngày 17/6, David Beckham đã bắt đầu chuyến thăm lần thứ hai tới Trung Quốc, với tư cách là đại sứ toàn cầu của bóng đá nước này. Trong hành trình 7 ngày tại Trung Quốc, cựu cầu thủ của Manchester United và Real Madrid có các hoạt động giao lưu, làm từ thiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh và Hàng Châu.


Beckham là đại sứ toàn cầu của bóng đá Trung Quốc.


Tháng 3 vừa qua, Beckham đã ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) để trở thành đại sứ của bóng đá Trung Quốc. Vai trò của cựu tiền vệ người Anh là giúp quảng bá giải vô địch Trung Quốc (Chinese Super League) ra toàn thế giới và góp phần đánh bóng lại hình ảnh của bóng đá Trung Quốc sau những vụ bê bối dàn xếp tỷ số trận đấu thời gian gần đây.


Beckham tới thăm khu nhà cũ của bà Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh.

Anh tặng cho Quỹ Tống Khánh Linh một chiếc áo đấu của mình và chiếc xe hơi Jaguar F-Type Sport của cô vợ Victoria, để bán lấy tiền làm từ thiện.

Cựu cầu thủ 38 tuổi đặt chân xuống sân bay Nam Kinh…

Và bị “quây” chặt bởi báo giới và người hâm mộ Trung Quốc.

Beckham tới thăm CLB bóng đá Jiangsu Sainty, tại Nam Kinh.

Anh thể hiện tài năng chơi bóng tại Trung tâm thể thao Olympic Nam Kinh.


Bảo An (Ảnh: ChinaFotoPress)

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham
Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham

Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh, David Beckham đã tuyên bố chính thức từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Trong 20 năm thi đấu, Beckham là cầu thủ người Anh duy nhất giành chức vô địch tại 4 quốc gia khác nhau.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN