Beckham: Bê bối của FIFA 'đáng khinh và không thể chấp nhận'

Cựu cầu thủ người Anh David Beckham đã mô tả bê bối tham nhũng gây chấn động của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) là “đáng khinh bỉ, không thể chấp nhận và quá tồi tệ đối với môn thể thao mà chúng ta yêu thích”.


Cựu danh thủ David Beckham và Hoàng tử Anh William đã không đồng tình khi Anh không nhận được quyền tổ chức World Cup 2018.


Ngoài ra, cựu cầu thủ nổi tiếng này cho biết đã cảm thấy rất buồn khi nước Anh không nhận được quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018 thay cho Nga trước bối cảnh nước này bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nghi ngờ về khả năng hối lộ để đăng cai sự kiện thể thao trên.


Beckham đã bày tỏ những cảm xúc trên trước việc Chuck Blazer, một cựu quan chức cấp cao của FIFA, thừa nhận đã nhận hối lộ trong quá trình đấu thầu đăng cai tổ chức World Cup 1998 và 2010. Ông Blazer giữ chức phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ (CONCACAF) giai đoạn 1990-2011 và là thành viên trong Ủy ban chuyên trách của FIFA từ năm 1997-2013. 


“Bóng đá không thuộc sở hữu của một vài cá nhân đứng đầu, nó thuộc về hàng triệu triệu người yêu mến môn thể thao này trên khắp thế giới. Đây là thời điểm để FIFA thay đổi và chúng ta nên hoan nghênh điều này”, Beckham chia sẻ.

 

Hoàng Trang (theo Skynews)
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ chức
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ chức

Xuất hiện trong cuộc họp báo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại Zurich, Thụy Sỹ, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức và triệu tập hội nghị bất thường để tìm người thay vị trí của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN