Bế mạc Giải đua xe ô tô địa hình 'Thử thách vượt Đại ngàn - Buôn Đôn Sailun Cup 2023'

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối 17/8, tại Quảng trường trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra Lễ Bế mạc Giải đua xe ô tô địa hình “Thử thách vượt Đại ngàn - Buôn Đôn Sailun Cup 2023”.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất, Nhì, Ba hạng Chuyên nghiệp của giải.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển Rubi Đại Ngàn tổ chức.

Đây là giải đua chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Miền Trung - Tây Nguyên với sự tham gia của nhiều đội đua trong nước và quốc tế. Giải đua được phân thành ba hạng: Nguyên bản, Nâng cấp và Chuyên nghiệp. Đặc biệt, đường đua được thiết kế bởi hai chuyên gia hàng đầu đến từ Australia và Malaysia, mang đến sự hấp dẫn và kịch tính.

Ông Phan Đức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Rubi Đại Ngàn cho biết, sau hơn 80 giờ thi đấu căng thẳng, với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, thi đấu hết mình, gần 200 vận động viên đã tạo nên một giải đua xe ô tô địa hình kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Qua sự kiện này, những lợi thế về địa hình hiểm trở của huyện Buôn Đôn nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ được quảng bá tốt hơn để tổ chức những giải đua xe ô tô địa hình tiếp theo, góp phần đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất Buôn Đôn. Thông qua Giải đua, Ban tổ chức mong muốn gây dựng phong trào thể thao ô tô địa hình lành mạnh ở trong nước, hòa nhập với cộng đồng quốc tế và trở thành hoạt động thường niên tại Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Ya Toan Ênuôl phát biểu tại Lễ bế mạc. 

Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Ya Toan Ênuôl cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Buôn Đôn đã giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng tại huyện một trường đua hỗn hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đua xe đạp/mô tô/ô tô địa hình và các môn thể thao mới đang phát triển. UBND huyện tiếp tục tham mưu tổ chức các giải đua xe địa hình chuyên nghiệp mang tầm quốc gia và quốc tế; đầu tư xây dựng Dự án không gian văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn và xây dựng khu phức hợp, cảnh quan kiến trúc tại trung tâm huyện. Đồng thời, huyện tiếp tục kêu gọi nguồn lực tham gia phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch; phát triển du lịch toàn diện, trọng tâm, dựa trên thế mạnh, tiềm năng của địa phương; tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất, Nhì, Ba hạng Nguyên bản của giải.

Kết thúc sự kiện, Ban Tổ chức đã trao giải cho các hạng mục: Nhất, Nhì, Ba và giải Phong cách, Bài thi ấn tượng, Lái chính xuất sắc, Lái phụ xuất sắc ở mỗi hạng. Tại hạng Nguyên bản, đội PDC03 Hoàng Phát (lái chính Đoàn Vũ Hoàng, lái phụ Võ Tấn Phát) xuất sắc giành giải Nhất. Nhóm Vit Culp App - Phiêu diêu (lái chính Hoàng Trung Thành, lái phụ Nguyễn Kiên) xuất sắc giành giải Nhất hạng Nâng cấp. Tại hạng Chuyên nghiệp, giải Nhất thuộc về nhóm Thành phố Hồ Chí Minh Abo Wolever (lái chính Vũ Ngọc Cường, lái phụ Nguyễn Ngọc Ánh).

Dịp này, ông Phan Đức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Rubi Đại Ngàn thay mặt đơn vị đã trao quà từ thiện cho huyện Buôn Đôn là một cây cầu dân sinh trị giá 600 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Khai mạc Giải đua xe ô tô địa hình 'Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn 2023'
Khai mạc Giải đua xe ô tô địa hình 'Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn 2023'

Ngày 13/8, Giải đua xe ô tô địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn - Buôn Đôn, Sailun Cup 2023” đã khai mạc tại Quảng trường trung tâm huyện Buôn Đôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN