Bế mạc giải bi sắt vô địch đồng đội toàn quốc năm 2016

Sau một tuần thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, ngày 29/11, giải bi sắt vô địch đồng đội toàn quốc năm 2016 do Tổng cục Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã kết thúc.

Trước đó, trận chung kết nội dung đồng đội phối hợp 2 nữ - 1 nam diễn ra khá kịch tính giữa 2 đơn vị mạnh là Bạc Liêu và Nghệ An. Trình độ của 2 đội được giới chuyên môn đánh giá ngang nhau nhưng đến giai đoạn nước rút, với tâm lý tự tin, bình tĩnh, tính toán điểm rơi thích hợp, đội Bạc Liêu đã ghi điểm liên tục và giành chiến thắng.

Các VĐV thi đấu nội dung đơn nam. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Kết thúc giải, ở nội dung đồng đội nam, đội Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải Nhất. Ở nội dung đồng đội nữ, giải Nhất thuộc về đội Sóc Trăng; đội Hà Nội giành giải Nhất ở nội dung 2 nam - 1 nữ; Bạc Liêu giành giải Nhất ở nội dung 2 nữ - 1 nam.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải đấu năm nay được đánh giá cao với sự đầu tư mạnh về kỹ thuật, chuyên môn cùng sự chuẩn bị tập luyện chu đáo, tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm của các đơn vị, đặc biệt là các tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ. Giải đấu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả từ vòng loại đến bán kết, chung kết, qua đó tạo động lực cho vận động viên thi đấu sôi nổi và là tiền đề để môn bi sắt phát triển sâu rộng đến cơ sở. Dự kiến từ năm 2017, Ban tổ chức sẽ trao thêm huy chương về nội dung kỹ thuật thi đấu để khuyến khích các đơn vị đầu tư cho môn thể thao này.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 111 vận động viên đến từ 12 đơn vị là Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 9, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh và Vĩnh Long. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu: đồng đội (nam, nữ), bộ ba phối hợp (2 nữ - 1 nam, 2 nam - 1 nữ).

Hoài Thu (TTXVN)
SEA Games 26: Thái Lan, Việt Nam và Lào sẽ tranh HCV môn bi sắt
SEA Games 26: Thái Lan, Việt Nam và Lào sẽ tranh HCV môn bi sắt

Quan chức phụ trách đội tuyển bi sắt Inđônêxia, ông Arifin Thahir thừa nhận rằng, chỉ có 3 đội tuyển mạnh nhất gồm Thái Lan, Việt Nam và Lào là có cơ hội tranh đua để giành lấy HCV môn bi sắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN