Bê bối cá độ làm chao đảo bóng đá Italia

Hàng loạt cầu thủ hàng đầu Italia đã bị điều tra và bắt giữ do tình nghi dính vào một đường dây cá độ và dàn xếp tỷ số trận đấu quốc tế.

Thủ quân Lazio Stefano Mauri cũng dính nghi án cá độ. Ảnh Internet


Điển hình trong số này có những người đã từng hoặc hiện đang thi đấu trong màu cờ sắc áo của 4 câu lạc bộ (CLB) hạng nhất đình đám Italia như đội trưởng CLB hạng nhất Lazio là Stefano Mauri, trung vệ Omar Milanetto, từng chơi cho CLB Genoa hiện đang đá cho CLB hạng B Padova, Sergio Pellissier, thủ quân CLB Chievo...


Họ bị nghi ngờ đã nhận tiền từ một nhà cái tại Xinhgapo để gian lận và dàn xếp tỷ số các trận đấu tại giải hạng A và hạng B Italia.


Theo hãng thông tấn ANSA (Italia), ngày 28/5, Lực lượng an ninh chống cá độ và dàn xếp tỷ số ở Italia đã tiến hành khám nhà và bắt giữ một nhóm gồm 19 cựu cầu thủ, cầu thủ và cả huấn luyện viên (HLV).


Ngay cả HLV Antonio Conte nổi tiếng từng dẫn dắt "bà đầm già thành Turin" Juventus cũng nằm trong diện nghi vấn, bị điều tra về quãng thời gian làm HLV cho CLB Siena chơi tại giải hạng B mùa giải năm ngoái.


Bê bối dàn xếp tỷ số và cá độ trong làng bóng đá Italia không còn là điều mới mẻ. Tháng 5 năm ngoái, cầu thủ Criscito, hiện đang đầu quân cho CLB Zenit St. Petersburg của Nga, bị cáo buộc có các hành vi và quan hệ mờ ám với cổ động viên và đối tượng xã hội đen.


Cùng năm đó, Cristiano Doni, 38 tuổi, cựu đội trưởng CLB Atalanta, cũng phải nhận án phạt treo giò 5 năm vì dính líu tới các vụ cá cược.


Các vụ điều tra và bắt giữ trên được tiến hành gần hai tuần trước khi Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá châu Âu 2012 (Euro 2012) khởi tranh tại Ba Lan và Ucraina. Đây được coi là một trong những vụ bê bối bóng đá tồi tệ nhất trong lịch sự túc cầu Italia. Năm 2006, Juventus trở thành "tâm bão", bị giáng hạng và tước danh hiệu vô địch hai mùa giải 2005 và 2006.


Đây cũng là "tin dữ" đối với bóng đá Italia, nhất là vào thời điểm mà đội tuyển quốc gia đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày hội bóng đá được mong đợi nhất tại châu Âu.



TTXVN/Tin Tức

Quan chức Ucraina “tuồn” vé Olympics ra chợ đen
Quan chức Ucraina “tuồn” vé Olympics ra chợ đen

Ngày 28/5, Tổng Thư ký Ủy ban Olympics quốc gia Ucraina (NOC) Volodymyr Gerashchenko đã từ chức vì bị cáo buộc tìm cách "tuồn" khoảng 100 vé xem Đại hội thể thao Olympics Luân Đôn 2012 ra chợ đen.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN