BĐVN năm 2011: Chuyển từ dài sang ngắn

Chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau khi AFF Cup kết thúc, Minh Phương cho biết anh vẫn đủ "sung" để thi đấu thêm một vài năm nữa, nhưng việc cứ biền biệt tập trung cho ĐTVN đã khiến anh không có thời gian chăm sóc gia đình.

Lời tâm sự của cựu tiền vệ đội trưởng cho thấy, những đợt tập trung quá dài của ĐTVN đã tác động tiêu cực đến tâm lý của phần đông các tuyển thủ. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN tại AFF Cup vừa qua. Vì vậy, lãnh đạo LĐBĐVN cho biết, giống như các quốc gia khác, các đợt tập trung trong năm tới sẽ chuyển sang ngắn hạn.

Theo kế hoạch tập huấn năm 2011, thầy trò HLV Calisto sẽ có 5 đợt tâp trung với 5 trận đấu. Đợt lâu nhất cũng chỉ kéo dài 22 ngày (từ 13/6 - 4/7), còn lại chỉ là 10, 12, 16 hoặc 17 ngày. ĐT Việt Nam sẽ có một năm khá nhàn nhã khi chỉ phải tham dự vòng loại World Cup 2014.


Và nhiệm vụ của đội tuyển sẽ là phải vượt qua vòng loại thứ nhất của giải đấu này. Đợt tập trung đầu tiên sẽ diễn ra từ 13/6 đến 4/7. Thầy trò HLV Calisto sẽ đóng quân tại TTHLQG Hà Nội, thi đấu tập huấn trong nước.

Đội trưởng Minh Phương (trái) đã tuyên bố chia tay ĐTQG. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Hiện vẫn chưa xác định được đối thủ của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2014, nhưng kế hoạch tập huấn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 29/6, trận lượt về diễn ra vào ngày 3/7.


Các trận đấu của ĐTVN trên sân nhà sẽ được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình. Vượt qua vòng loại đầu tiên, thầy trò Calisto sẽ tiếp tục đá các vòng sơ loại tiếp theo cuối năm 2011. Nếu thua, nhiệm vụ của ĐTQG Việt Nam ở trong năm 2011 coi như đã “hoàn thành sớm”. LĐBĐVN hiện đang nỗ lực tìm kiếm “đối tác” để tổ chức thêm một vài trận giao hữu cho đội tuyển trong năm tới.

Nhiệm vụ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2011 sẽ là chinh phục đấu trường SEA Games 26 với những mục tiêu được cho là thiết thực hơn. Năm 2011, ĐT Olympic tham dự hai đấu trường là: Olympic London 2012 và SEA Games 26. Tại vòng loại Olympic 2012, Việt Nam nằm trong 13 đội được miễn tham dự vòng loại thứ nhất nên sẽ đá vòng loại thứ 2 ngay.

Sau khi bốc thăm chia cặp, Olympic Việt Nam mới biết được đối thủ và sẽ thi đấu 2 lượt trận sân nhà, sân khách. Đợt 1, ĐT Olympic tập trung từ ngày 13 - 24/6 để đá 2 trận vòng loại Olympic London 2012. Sau đó 3 tháng, các cầu thủ trẻ sẽ trở lại tập trung đợt 2 từ 10/9. Trong thời gian này, ĐT Olympic sẽ tham dự Cúp TP.HCM (từ 28/9 - 2/10), VFF Cup (từ 19 - 23/10). Sau đó, Olympic Việt Nam sẽ sang Inđônêxia tham dự SEA Games 26 từ 1 - 21/11. Nếu vượt qua vòng loại thứ 2 của Olympic London 2012, ĐT Olympic mới có kế hoạch tập trung đợt 3, dự kiến từ 17 - 28/11.

Đội tuyển bóng đá nữ cũng có hai nhiệm vụ tương tự như ĐT Olympic. Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 4 đợt tập trung với mục tiêu bảo vệ ngôi vị số 1 khu vực tại SEA Games vào cuối năm. ĐT bóng đá nữ quốc gia sẽ tập trung sớm nhất từ ngày 13/2 và có chuyến tập huấn tại Đài Loan (Trung Quốc) trước khi tham dự vòng loại Olympic London 2012. Phải đến tháng 9, ĐT nữ mới tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 26.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN