Bắt đầu cuộc đua Manchester

Bundesliga của người Đức đã khai cuộc từ rạng sáng nay. Một ngày sau là Ligue 1 của người Pháp. Serie A của người Italia còn phải chờ, nhưng trận tranh Siêu cúp giữa hai đội bóng thành Milan sẽ diễn ra vào đêm thứ bảy, ở tận... Trung Quốc. Với người Anh, một tuần nữa, Premier League mùa 2011 - 2012 sẽ chính thức khởi tranh. Nhưng từ đêm chủ nhật, người hâm mộ đã hồi hộp đợi chờ trận tranh Siêu cúp giữa hai đội bóng thành Manchester.

Manchester United sẽ tham dự trận đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch Premier League. ảnh: AFP/TTXVN


Manchester United sẽ tham dự trận đấu với tư cách là nhà ĐKVĐ Premier League. Man City có mặt ở Wembley sau khi họ đoạt chức vô địch Cúp FA, danh hiệu đầu tiên sau 35 năm chờ đợi. Trận tranh Siêu cúp Anh, vốn có tên là Community Shield, có tính chất nửa giao hữu, nửa chính thức (mỗi bên được quyền thay 6 cầu thủ). Các đội bóng thường xem đây là buổi kiểm tra cuối cùng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng năm nay, trận Siêu cúp hứa hẹn sẽ không "giao hữu", "thử nghiệm" chút nào. Đây được xem là "phát đạn" khai mào cuộc đua xuyên suốt mùa giải giữa hai đội bóng thành Manchester.

Quan hệ giữa Man Đỏ và Man Xanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết từ sau vụ chuyển nhượng Carlos Tevez cách đây 2 năm. Tiền đạo người Áchentina đã gây sốc khi từ bỏ sân Old Trafford để chuyển sang sân City of Manchester (nay đã đổi tên thành Etihad). Man Xanh đã chủ động "gây chiến" khi treo khắp thành phố Manchester những tấm biển in hình Tevez, kèm theo dòng chữ "Chào mừng đến với Manchester". Đáp trả lại, Sir Alex Ferguson của M.U đã gọi Man City là "kẻ láng giềng ồn ào". Trong khi M.U vẫn giữ được sự thống trị ở Anh thì Man City đã ngày càng mạnh hơn nhờ nguồn tiền tưởng chừng vô hạn từ ông chủ Arập là Sheikh Mansour. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Sir Alex thừa nhận, Man City "giờ đã là một cái gai đối với chúng tôi". Cái gai ở đây có nghĩa là đối thủ thực thụ.

Mùa giải tới, thành Manchester hứa hẹn sẽ trở thành thủ đô của bóng đá Anh. Họ mạnh về tiềm lực tài chính lẫn lực lượng. Mùa hè này, Man Đỏ và Man Xanh đều chi ra tầm 50 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Man Đỏ mua thủ môn David De Gea (18 triệu bảng từ Atletico), hậu vệ Phil Jones (16,5 triệu bảng từ Blackburn) và tiền vệ Ashley Young (15 triệu bảng từ Aston Villa). Man City vừa lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB khi chiêu mộ tiền đạo Sergio Aguero, cũng từ Atletico, với giá 38 triệu bảng. Trước đó, họ đã mua Gael Clichy với giá 7 triệu bảng và Stefan Savic với giá 6 triệu bảng.

Các trận đấu đáng chú ý cuối tuần

Ngày 7/8
2 giờ 30: AC Milan - Inter Milan
3 giờ 00: PSG - Lorient
21 giờ 30: Man Utd - Man City
23 giờ 00: Bayern Munich - Gladbach


Xét ở khía cạnh lực lượng, hai đội bóng thành Manchester được đánh giá cao hơn các đối thủ thuộc Luân Đôn là Chelsea, Arsenal và Tottenham. Đó là lý do khiến người ta tin rằng họ sẽ là nhân vật chính trong mọi cuộc đua ở mùa giải mới.

Trong khi trận Siêu cúp Anh vẫn diễn ra trên sân Wembley thì trận tranh Siêu cúp Italia lại diễn ra ở... Bắc Kinh (Trung Quốc). Đó cũng là một trận derby, giữa hai đội cùng thành phố là AC Milan và Inter Milan. Đây là lần thứ 2 trận Siêu cúp Italia được tổ chức ở sân Tổ Chim. Vào năm 2009, Lazio đã đăng quang tại đây sau chiến thắng 2 - 1 trước chính Inter Milan.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN