Barca bị phạt nặng vì các CĐV

Barca đã đoạt danh hiệu thứ 12 chỉ trong vòng 3 năm sau chiến thắng 2-0 trước Porto ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu hồi tháng 8 vừa qua. Nhưng đổi lại, các nhà ĐKVĐ Liga và Champions League đã bị UEFA phạt số tiền lên tới 110.000 euro vì CĐV của họ đã đốt pháo sáng trên sân Louis I, Monaco.

CĐV Barca đốt pháo sáng trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu - Ảnh AS

Lionel Messi và Cesc Fabregas là những người ghi bàn giúp Barca đánh bại các nhà vô địch Europa League Porto với tỷ số 2-0. Và có lẽ vì quá vui mừng với danh hiệu thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng ít ngày (trước đó là Siêu Cúp TBN giành được trước Real Madrid), các CĐV Barca đã không kiềm chế được hành động của mình nên đã đốt pháo sáng trên sân Louis I. Tất nhiên UEFA không tỏ ra hài lòng với cách ăn mừng này và Ủy ban kỷ luật của tổ chức lớn nhất bóng đá châu Âu đã quyết định phạt nặng Barca với số tiền lên tới 110.000 euro.

Barca sẽ có 10 ngày để kháng cáo quyết định kỷ luật của UEFA. Như vậy chỉ trong vòng 1 ngày, đội chủ sân Camp Nou đã phải nhận hai án phạt liên tiếp bởi trước đó, trợ lý HLV Tito Vilanova đã bị treo quyền chỉ đạo 1 trận ở Siêu Cúp TBN do đã tham gia vào pha xô xát với HLV Jose Mourinho của Real Madrid. Cũng trong án phạt này, Barca đã bị yêu cầu phải nộp 90 euro, còn Vilanova là 600 euro.

Vũ Mạnh
Theo TT&VH
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN