Bắn súng là môn thể thao tốn kém nhất

Khá nhiều môn thể thao thi đấu tại Olympic có mức chi phí tập luyện "gây choáng váng", trong đó đứng đầu là môn bắn súng.

Xạ thủ Trần Quốc Cường tham gia vòng loại nội dung bắn súng ngắn hơi 10m nam tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) 2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Vậy nên đừng ngạc nhiên khi nhiều vận động viên phải tập bắn súng với đạn… tưởng tượng. Dưới đây là top 7 môn thể thao tốn kém nhất tại các kỳ đại hội:

* Bắn súng

Chi phí: 700.000 - 1,5 triệu USD/năm

Theo Kim Rhode - người nắm giữ kỷ lục giành huy chương ở 5 kỳ Olympic liên tiếp, các xạ thủ tốn trung bình 16 USD cho 25 viên đạn. Với cường độ tập luyện khoảng 500-1.000 vòng mỗi ngày, một xạ thủ có thể phải chi ra từ 5.000 đến 7.000 USD cho một buổi tập. Một khẩu súng có giá từ 6.000 tới 300.000 USD. Tính trung bình, chi phí để nuôi mộng trở thành một VĐV bắn súng chuyên nghiệp tham dự Olympic có thể lên tới 1,5 triệu USD/năm.

* Đua thuyền

Chi phí: Hơn 500.000 USD/năm

Tìm nguồn ngân sách để tham dự Olympic không bao giờ là công việc dễ dàng với những vận động viên đua thuyền. Richard Clarke, vận động viên người Canada từng 5 lần tham dự các kỳ Olympic, sở hữu hai chiếc thuyền hạng sang, với chi phí mỗi chiếc lên tới 90.000 USD, bao gồm chi phí 4.000 USD dành cho cánh buồm. Kể cả khi thu được 32.000 USD từ việc gây quỹ, anh và các đồng đội vẫn còn thiếu 30.000 USD để có thể chinh phục mục tiêu ở Olympic London 4 năm trước.

* Đua ngựa


Chi phí: 100.000 USD/năm + tiền ngựa

Đua ngựa luôn là một trong những môn thể thao đắt đỏ, bất kể bạn ở trình độ nào. Việc mua ngựa là khâu ít tốn chi phí nhất, dù mức giá thể lên tới 100.000 USD nếu tính cả khâu chăm sóc. Sau đó là những chi phí khác gồm làm vệ sinh (10.000 - 40.000 USD), khám chữa bệnh (1.500 - 4.000 USD), trang thiết bị (5.000 - 7.000 USD), đóng móng (1.800 USD), huấn luyện (300 USD/giờ) và phí tham gia các câu lạc bộ. Chưa kể mức phí 800 - 1.000 USD để tham gia các giải đấu. Trang Bloomberg cho biết tổng cộng bạn sẽ phải tốn khoảng gần 175.000 USD cho một chú ngựa đua.

* Bắn cung

Chi phí: 25.000 USD/năm

Môn thể thao với một cái cung và mũi tên có chi phí bao nhiêu? Trong quá khứ, đó là thứ vũ khí của Robin Hood, người vốn nổi tiếng với tinh thần lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Nhưng giờ các cung thủ có thể phải mất 2.000 USD cho trang thiết bị luyện tập. Cụ thể, theo trang Forbes, một cung thủ dự Olympic thường tập khoảng 250 lần bắn mỗi ngày, với cường độ 6 ngày/tuần. Chi phí cho việc luyện tập rơi vào khoảng 10 USD/giờ, còn việc thuê huấn luyện viên sẽ cần 40-100 USD/giờ. Trên hết, việc tham dự các giải đấu có thể tiêu tốn số tiền lên tới 3.000 USD.

* Bơi lội

Chi phí: 100.000 USD/năm

Một bộ đồ bơi, dù là hàng công nghệ cao Speedo LZR hay Speedo Fastskin3, có giá dao động từ 400 tới 550 USD, với ước tính mỗi người sở hữu khoảng 6 bộ, trong khi chi phí dành cho kính bơi rơi vào khoảng 100 USD, nhưng đấy mới chỉ là phần chi phí cho dụng cụ tập luyện. Nếu bạn muốn là thành viên của CLB dưới nước Baltimore, nơi "kình ngư" Michael Phelps vẫn thường tập luyện, số tiền phải bỏ ra vào khoảng từ 1.500 USD đến 3.000 USD/năm.

* Đấu kiếm

Chi phí: 20.000 USD/năm

Dù đấu kiếm không quá cầu kỳ về dụng cụ thi đấu, gồm một bộ đồng phục và một cây kiếm, nhưng giá cả lại không hề rẻ chút nào. Một bộ đồng phục đầy đủ có giá lên tới 1.000 USD, trong khi chi phí để sắm một chiếc kiếm ở mức 100 USD. Để học đấu kiếm, một vận động viên cần phải bỏ ra khoảng 100 - 150 USD/tháng.

* Thể dục dụng cụ

Chi phí: 18.000 USD/năm

Chi phí dành cho thể dục dụng cụ không hề rẻ: việc tập luyện có thể tốn 200-500 USD/tháng, trong khi việc tìm huấn luyện viên và tham gia các giải đấu sẽ tiêu tốn khoản tiền lên tới 1.000 USD/năm, đồng thời cần lưu ý đến những chi phí phát sinh do chấn thương.

TTXVN/Tin Tức
Pha gãy chân "rợn tóc gáy" của VĐV thể dục dụng cụ tại Olympic
Pha gãy chân "rợn tóc gáy" của VĐV thể dục dụng cụ tại Olympic

Theo USA Today, vận động viên thể dục dụng cụ Pháp Samir Ait Said đã bị gãy chân nghiêm trọng sau cú nhảy trượt khỏi xà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN