Bản quyền giải Ngoại hạng Anh: Phá sản kế hoạch chống độc quyền?

Theo thông tin từ Canal Plus, tập đoàn này đã chi 40 triệu USD để sở hữu bản bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL) tại Việt Nam giai đoạn 2013-2016, trong đó có gói độc quyền ngày chủ nhật.


K+ tiếp tục độc quyền các trận EPL ngày chủ nhật? Ảnh: internet


Thông tin này đang gây một cú sốc lớn liên quan đến hai khía cạnh. Thứ nhất là về tài chính: Mức giá 40 triệu USD là “hào phóng” hơn nhiều so với mức giá chào hàng mà IMG giới thiệu với các đài truyền hình Việt Nam hồi cuối năm ngoái (37,5 triệu USD). Thứ hai, Canal Plus đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chống độc quyền phát sóng EPL mà Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đang theo đuổi.


Bất ngờ hơn là VTV hoàn toàn không biết gì về chuyện Canal Plus đã mua được bản quyền EPL tại Việt Nam trong 3 mùa giải từ năm 2013 đến 2016. Canal Plus là đối tác của VTV, sở hữu 49% cổ phần tại Công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), mà VSTV lại là đơn vị sở hữu K+. Trong khi đó, VTV có 51% cổ phần tại liên doanh này.


Phó tổng giám đốc VTV, Nguyễn Thành Lương, ngày 20/2 cho biết: “VTV không được thông báo gì về việc mua bán này”. VTV, với tư cách là trưởng nhóm đàm phán, dự kiến sẽ vẫn làm việc với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam về kế hoạch mua bản quyền EPL theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Nhìn chung, cả VTV lẫn các đài truyền hình khác vẫn đang hoài nghi về việc Canal Plus đã thành công trong vụ áp phe “ngoạn mục” này. Tất cả đều đang chờ tuyên bố chính thức từ IMG – đơn vị đã mua trực tiếp bản quyền EPL tại Việt Nam từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh (được cho là với giá 35 triệu USD).

Theo chào giá của IMG đối với các đài truyền hình Việt Nam hồi cuối năm 2012, bản quyền EPL 2013-16 được chia thành 3 gói: gói độc quyền ngày chủ nhật giá 18 triệu USD, gói các trận sớm và hay nhất ngày thứ bảy giá 15 triệu USD, gói các trận còn lại giá 4,5 triệu USD. Tổng trị giá của 3 gói này là 37,5 triệu USD, cao gần gấp đôi so với mức giá bản quyền EPL mà các đài truyền hình Việt Nam đã mua trong giai đoạn 2010-13 (19 triệu USD).


Nếu đúng là Canal Plus đã sở hữu bản quyền EPL tại Việt Nam giai đoạn 2013-16, thì K+ chắc chắn sẽ tiếp tục phát sóng giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải sắp tới, trong đó có các trận giờ vàng ngày thứ bảy và gói độc quyền ngày chủ nhật. Như vậy, các đài truyền hình khác sẽ chỉ còn có thể mua các trận ngày thứ bảy (không độc quyền, IMG chào giá 15 triệu USD) và gói các trận còn lại (4,5 triệu USD).


Ở đây, có thể thấy ngay là IMG đã thắng lớn trong vụ này. Giữa một bên là mức chào giá 37,5 triệu USD và những phản ứng dữ dội từ các đài truyền hình Việt Nam, với một bên là 40 triệu USD từ Canal Plus và xấp xỉ 20 triệu USD nữa (nếu các đài truyền hình khác của Việt Nam chấp nhận mua các gói không độc quyền), họ chọn bên nào là điều đã quá rõ ràng.


Đối với người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu họ có bị K+ ép giá hay không nếu mua thuê bao của kênh này, bởi kiểu gì thì K+ cũng phải tìm mọi cách thu hồi vốn. Tất nhiên, lo sợ hơn là các đối thủ của K+: Các khách hàng quen thuộc của họ sẽ đổ xô sang dùng K+?



Song Long


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN