Bán kết Cúp Quốc gia 2015: Mục tiêu trong tầm với

Chiều 5/8, sẽ diễn ra hai trận bán kết Cúp quốc gia 2015 rất được chờ đợi giữa ĐTLA với B.Bình Dương và Hà Nội T&T với Hải Phòng.

Cúp Quốc gia đang đang hội tụ 4 đội bóng xứng đáng nhất sau những gì họ đã thể hiện ở chặng đường đã qua. Với Bình Dương, đây sẽ là cơ hội để họ hiện thực hóa giấc mơ và khát vọng giành vinh quang tại giải đấu này. Đã từng xưng vương tại V-League và luôn là một trong số những đội mạnh nhất giải, thế nhưng Bình Dương chưa bao giờ giành chức vô địch Cúp Quốc gia. Đội bóng đất Thủ thậm chí đã có tới 2 lần vào tới trận chung kết nhưng lại chưa một lần giành chiến thắng. Cái duyên ở giải đấu này vẫn lẩn tránh Bình Dương. Năm nay, một lần họ thể hiện được sức mạnh khi dễ dàng giành vé vào bán kết. Khát khao đăng quang lại nhen lên và trước mắt thầy trò Mai Đức Chung, giờ chỉ là đối thủ ĐTLA không được đánh giá quá cao.

Bình Dương sẽ có trận đấu khó khăn với “khắc tinh” ĐTLA trên sân khách. Ảnh: TTXVN



Trận đấu này Bình Dương rõ ràng được đánh giá hơn hẳn ĐTLA trên mọi phương diện. Thế nhưng đội chủ sân Gò Đậu nên nhớ rằng khi được chơi trên sân nhà, ĐTLA luôn thể hiện một bộ mặt rất khác và họ có sự tự tin đáng sợ. Trận lượt đi V-League mùa này, cũng tại sân Long An, chính Bình Dương đã phải thất thủ với tỷ số 1 - 3. Lần gặp lại này rất khó nói trước được điều gì.

Ở trận bán kết còn lại giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng, đội chủ nhà đang chiếm ưu thế hơn, nhưng cái hơn ấy là không quá rõ ràng. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội bóng cũng là không quá lớn.

Với Hà Nội T&T, Cúp Quốc gia hiện là mục tiêu khả thi nhất, bởi đội bóng Thủ đô đang thất thế hơn so với B.Bình Dương trong cuộc đua vô địch V-League 2015 sau trận hòa với Đồng Nai. Với lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng Hà Nội T&T không thể chủ quan trước Hải Phòng. Bởi đội bóng đất Cảng đang có phong độ rất ổn định. HLV Trương Việt Hoàng đã xây dựng cho Hải Phòng một lối chơi có tính kỷ luật cao, chặt chẽ trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công. Trong trận lượt đi của V-League 2015, Hà Nội T&T cũng phải rất vất vả mới giành lại 1 điểm từ tay Hải Phòng (hòa 1 - 1).

Lịch thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2015

16h30 ngày 5/8: Đồng Tâm Long An - Becamex Bình Dương.

18h30 ngày 5/8: Hà Nội T&T - Hải Phòng.

Trong khi đó, mục tiêu của Hải Phòng chính là bảo vệ chiếc Cúp Quốc gia mà họ đang nắm giữ và họ đang rất khát khao có mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia. Muốn làm được điều ấy, trước tiên Hải Phòng phải vượt qua Hà Nội T&T, nhưng thực tế điều này chẳng hề dễ dàng. Dù trước trận đấu này, tinh thần của các cầu thủ đất Cảng đang lên rất cao sau khi có trận thắng rất ấn tượng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 19 V-League cuối tuần qua.

Xét về tương quan lực lượng và đẳng cấp, giữa hai đội bóng không có nhiều sự chênh lệch. Đội bóng Hà thành đang có phong độ rất cao, hơn nữa họ còn được thi đấu trên sân nhà. Họ có được sự đồng đều giữa các tuyến và có chút nổi trội hơn ở hàng tiền đạo cộng thêm một lối chơi rất nhuần nhuyễn, đầy sáng tạo. Đối lại với cách chơi ấy của đội chủ nhà sẽ là một Hải Phòng mạnh mẽ, với lối chơi quyết liệt, thiên về thể lực. Hai đội bóng này có sự hiểu nhau rất rõ, thế nên việc họ phải đối mặt với nhau sẽ khiến trận đấu này trở nên vô cùng hấp dẫn, kịch tích và đáng chờ đợi.

Trong trận đấu này, đội bóng Thủ đô tiếp tục sẽ không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson bởi tiền đạo người Nigeria vẫn chưa trở lại Việt Nam. Đây là một thiệt thòi bởi tiền đạo này rất có duyên ở Cúp Quốc gia 2015 (đã ghi 3 bàn ở 2 trận gần nhất của Hà Nội T&T). Trong khi Hải Phòng đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất khi mới chỉ để thủng lưới 16 bàn sau 19 trận của V-League 2015. Trên hàng công, bộ đôi Stevens - Fagan đang chơi rất ăn ý và thường trực nguy hiểm, hỗ trợ cho nhau rất hiệu quả.

Dù thi đấu sân khách, sẽ có khá đông CĐV đất Cảng theo đội bóng con cưng đến Thủ đô để tiếp sức cho đội nhà ở trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn này.
Lê Sơn
Kienlongbank tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2015
Kienlongbank tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2015

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kienlongbank sẽ là nhà tài trợ chính đồng hành cùng giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN