Balotelli – “Con bài tẩy” của Berlusconi?

AC Milan đã hoàn tất một trong những thương vụ lớn trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải này: Đưa Mario Balotelli về Italia từ Manchester City. Đối với người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ - đen, đây có thể được xem là một sự bù đắp sau khi Milan bán đi hai ngôi sao lớn là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva sang Paris SG hồi đầu mùa. Tuy nhiên, dưới con mắt của các chính trị gia, đằng sau bản hợp đồng của Balotelli có thể còn có động cơ của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trước cuộc tổng tuyển cử tại Italia ngày 24 và 25/2 tới.


Balotelli trong buổi ra mắt AC Milan. Ảnh: Reuters


Trên thực tế, sự xuất hiện của Balotelli tại Milan đã tạo nên một sự phấn khích lớn đối với người hâm mộ Rossoneri (biệt danh của Milan). Rất đông cổ động viên và phóng viên đã vây chặt tiền đạo 22 tuổi người Italia khi anh đặt chân tới thủ phủ vùng Lombardia giữa tuần qua. Lombardia cũng chính là điểm nóng về tranh chấp chính trị tại Italia, giữa hai xu hướng đảng phái – tả và hữu.


Balotelli có thể được xem là điển hình về dạng cầu thủ “lắm tài, nhiều tật”. Tự nhận mình không thua kém Lionel Messi và Cristiano Ronaldo về đẳng cấp chơi bóng, nhưng Balotelli thậm chí còn được biết đến nhiều hơn với những trò lố bên ngoài sân cỏ. Chính vì thế, Balotelli đã được gán những biệt danh như “Super Mario”, “Bad Boy”, “Siêu quậy”... Trong năm 2012 vừa qua, tuyển thủ Italia là một trong những tâm điểm của của báo chí thể thao châu Âu và thế giới.


Balotelli chắc chắn sẽ là cầu thủ được chú ý nhất trong trận derby với kình địch của Milan, Inter Milan, vào ngày 24/2. Trận đấu này diễn ra vào đúng thời điểm tổng tuyển cử tại Italia, nơi ông Berlusconi đang là ứng cử viên chức chủ tịch đảng Nhân dân tự do (PDL).


Với tư cách là chủ sở hữu của Milan, ông Berlusconi đã phủ nhận việc dùng Balotelli như một con bài chính trị. Trên kênh Rai Tre, ông trùm truyền thông Italia bình luận: “Balotelli đã ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức (tại bán kết Euro 2012) và cậu ấy đã khiến người Đức phải rơi lệ. Trong khi một Mario khác (Thủ tướng tạm quyền Mario Monti) đã áp dụng IMU (thuế nhà đất) và khiến người Italia rơi lệ”.

Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông (31/1), AC Milan đã hoàn tất hợp đồng mua Mario Balotelli từ Manchester City với giá 20 triệu bảng (chưa kể tiền thưởng). Tại Milan, tiền đạo người Italia mặc áo số 45 – số áo mà anh từng mặc tại Inter Milan và Man City.


Tháng 11/2011, ông Monti đã kế nhiệm vai trò Thủ tướng Italia từ ông Berlusconi, sau khi chủ sở hữu của Milan dính vào một loạt scandal và nền kinh tế Italia rơi vào khủng hoảng. Ông Monti hiện là ứng cử viên ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo liên minh trung dung.


Trên tờ Corriere della Sera, chuyên gia thăm dò nổi tiếng Renato Manheimer giải thích: “Có một số lượng không thể xác định các CĐV Milan sẽ ủng hộ ông Berlusconi”. Ông này cũng không quên nhấn mạnh: “Bóng đá là một niềm đam mê thực sự đối với người Italia”.


Theo những phân tích chính trị của nhật báo này, sự xuất hiện của Balotelli tại Milan có thể sẽ mang lại cho ông Berlusconi 400.000 phiếu. Roberto Weber, Giám đốc Viện thăm dò SWG thì đánh giá rằng chân sút này có thể mang lại 0,3% số phiếu ủng hộ cho Berlusconi. Thật trớ trêu, trước đó, Berlusconi từng bình luận rằng Balotelli là một “quả táo thối” nếu anh xuất hiện trong phòng thay đồ Milan.


Ngược dòng thời gian, người từng cứu Milan khỏi cảnh phá sản năm 1986 chưa bao giờ do dự trong việc sử dụng Rossoneri phục vụ mục tiêu chính trị. Ngay trong cuộc tranh cử đầu tiên của mình năm 1994, đảng “Forza Italia” (Tiến lên Italia) của Berlusconi đã giành thắng lợi thuyết phục. Biểu ngữ “Forza Italia” khi đó xuất hiện ở khắp các sân bóng Serie A.


Theo Giuseppe Berta, giáo sư lịch sử kinh tế tại trường Đại học Bocconi (Milan), ông Berlusconi đã tận dụng tối đa bóng đá để xây dựng hình ảnh chính trị của mình.


“Với tư cách là một nhà kinh doanh, ông ấy ngay lập tức hiểu rằng thể thao, truyền hình và kinh doanh có thể tạo nên một món cocktail bùng nổ và hiệu quả trên chính trường”, Berta tuyên bố trên kênh thông tin tài chính firstonline.info. Đối với Berta, “sự lựa chọn Balotelli không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đây là một phong cách quen thuộc của Berlusconi, nó thể hiện một sự đột phá, một điều kỳ diệu mà người dân Italia đang mong đợi”.


Balotelli là con trai của một gia đình Ghana nhập cư vào Sicilia. Anh đã bị bỏ rơi trước khi được một gia đình Italia nhận làm con nuôi. Balotelli lớn lên ở Brescia, gần Milan, và trở thành công dân Italia năm 18 tuổi.


Tất nhiên, vào lúc này, vẫn còn quá sớm để nói về cú hích mang tên Balotelli đối với chiến dịch tranh cử của Berlusconi. Theo thăm dò của Viện Demopolis, sự ủng hộ đối với đảng PDL đã sụt giảm xuống mức 13% hồi tháng 11 vừa qua và giờ nó đã được cải thiện đáng kể nhờ nỗ lực vận động của Berlusconi (khoảng 20%). Liên minh trung hữu của ông Berlusconi hiện được đánh giá sẽ giành được 27,4% số phiếu bầu, nhưng con số này vẫn là quá thấp so với liên minh trung tả (34,2%).


Dù sao, nhiều CĐV Milan cũng đang rất phấn khích về bản hợp đồng Balotelli. Trên các diễn đàn, họ đang kêu gọi: “Tất cả hãy bầu cho Silvio, bánh mì và lối chơi đẹp!”



Bảo An (Theo AFP)


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN