Aubameyang đoạt Quả bóng Vàng châu Phi

Tiền đạo đang khoác áo CLB Dortmund người Gabon Pierre - Emerick Aubameyang đã bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ châu Phi hay nhất năm 2015 do Liên đoàn bóng đá châu Phi bình chọn, sau khi vượt qua ngôi sao thủ quân tuyển Bờ Biển Ngà của CLB Man City Yaya Toure và Andre Ayew, tiền vệ tuyển thủ Ghana.

Theo kết quả, Aubameyang về nhất với 143 điểm, còn Yaya Toure về nhì với 136 điểm. Người về thứ ba là Andre Ayew, tiền vệ tuyển thủ Ghana đang khoác áo CLB Swansea, đạt 112 điểm. 

Aubameyang đang chơi rất hay trong màu áo Dortmund.

Đây được xem là một bất ngờ lớn, ngược với những dự đoán về kết quả cuộc bầu chọn năm nay. Ngay từ khi LĐBĐ châu Phi (CAF) công bố danh sách sơ bộ 37 ứng cử viên, Yaya Toure đã được dự báo sẽ là người chiến thắng, vì một năm 2015 thi đấu hoàn hảo. Toure được dự báo sẽ có năm thứ 5 liên tiếp, để vượt qua ngôi sao người Cameroon Samuel Eto'o để trở thành cầu thủ giữ kỷ lục về số lần đoạt Quả bóng vàng châu Phi.

Aubameyang đang có phong độ rất ấn tượng ở Bundesliga mùa này. Tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 18 bàn qua 17 vòng đầu tiên, giúp Dortmund đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga. Chiến thắng này giúp Aubameyang trở thành cầu thủ người Gabon đầu tiên trong lịch sử đoạt Quả bóng vàng châu Phi.

Ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm của bóng đá châu Phi, với việc dẫn dắt tuyển Bờ Biển Ngà đến ngôi vô địch CAN 2015, chiến lược gia người Pháp Herve Renard đã là người giành chiến thắng. Renard từng vô địch CAN 2012 với tuyển Zambia, là người đầu tiên từng vô địch châu Phi với hai đội tuyển khác nhau.
Minh Đăng
Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng
Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng

Ban tổ chức đã công bố tốp 5 ứng viên cho danh hiệu "Quả bóng Vàng Việt Nam 2015". Đáng chú ý, trong đó không có tên ngôi sao trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN