Atletico thận trọng trước “Vua áo đen” Clattenburg

Rạng sáng 28/4, trận bán kết 2 lượt đi Champions League sẽ diễn ra trên sân vận động Calderon, Tây Ban Nha, giữa chủ nhà Atletico Madrid và đội bóng đến từ nước Đức Bayern Munich.

UEFA đã chỉ định trọng tài Clattenburg (ảnh) - người nổi danh là “tiếng còi đen” của giải Ngoại hạng Anh - bắt chính trong trận đấu này. Khi thông tin này được đưa ra, các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đã hết sức thất vọng, cho rằng Atletico Madrid sẽ khó có cửa thắng trong trận đấu này.

Trọng tài Clattenburg năm nay 41 tuổi, có gần 10 năm cầm còi tại Premier League và đã để lại không ít tiếng xấu trong giới túc cầu, như việc ông này quá thiên vị trong nhiều trận đấu mà ông được phân công bắt chính. Tháng 10/2007, trong trận derby vùng Merseyside giữa hai CLB Liverpool và Everton, ông Clattenburg đã liên tiếp rút thẻ đỏ đuổi hai cầu thủ Hibbert và Phil Neville ra khỏi sân, gián tiếp giúp cho Liverpool giành chiến thắng 2 - 1. Vào tháng 3 năm ngoái, trong trận đấu giữa Liverpool và Manchester United, ông Clattenburg đã “tặng” cho Liverpool 3 pha đá phạt liên tiếp, giúp cho đội bóng này giành chiến thắng 3 - 0 trước Manchester United. Vì quá thiên vị cho Liverpool, trọng tài Clattenburg đã bị các phương tiện truyền thông Anh gán cho biệt danh là “Fan của Lữ đoàn đỏ”.

(Ảnh: Skysport)

Vì vậy, việc UEFA chọn ông Clattenburg cầm còi trong trận bán kết lượt đi Champions League đêm nay giữa Atletico Madrid và Bayern Munich, không biết tiếng “còi đen” của vị trọng tài này sẽ tiếp tục để lại “dấu ấn” gì. Chúng ta đều biết các cầu thủ Atletico có phong cách chơi bóng hơi quyết liệt, nếu họ đá “thô” một chút, ông Clattenburg có thể sẽ lại tặng quà cho Bayern. Trong khi đó, trong 3 trận đấu của Bayern Munich mà trọng tài Clattenburg bắt chính, đội bóng này đều giành chiến thắng. Đó là trận lượt về vòng 16 đội giữa Bayern Munich và Basel mùa 2011 - 2012 (Bayern  thắng 7 - 0), trận bán kết lượt đi giữa Bayern Munich và Juventus mùa 2012 - 2013 (Bayern  thắng 2 - 0), trận bán kết lượt về giữa Bayern Munich và Barcelona mùa 2014 - 2015 (Bayern  thắng 3 - 2). Nhìn chung, ba trận đấu này không có nhiều tranh cãi, đều trên sân nhà của Bayern Munich, còn trận đấu đêm nay mà Clattenburg bắt chính là trận đấu đầu tiên trên sân khách của Bayern mà ông này cầm còi.
 

Do đã xác định tương lai nằm ở Manchester City kể từ mùa hè tới, đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà ông Pep Guardiola hồi hương trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Bayern Munich. Tiền đạo Lewandowski của đội bóng Đức tin rằng đội bóng sẽ giành chiến thắng để góp mặt vào trận chung kết và hoàn toàn có thể vô địch Champions League mùa này khi cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với nhau trong mấy mùa bóng, nếu chúng tôi có thể vô địch Champions League để làm món quà chia tay Guardiola thì đó chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời nhất!”

 

Trước trận đấu này, Atletico Madrid bị đánh giá thấp hơn một chút so với Bayern Munich với tỉ lệ thắng là đặt 2,9 ăn 1, tỉ lệ thắng cho đội khách Bayern Munich là đặt 2,59 ăn 1, tỉ lệ hòa giữa hai đội là đặt 3,1 ăn 1.

Hải Lâm
Man City lần đầu vào bán kết Champions League
Man City lần đầu vào bán kết Champions League

Rạng sáng 13/4, ở trận lượt về vòng tứ kết trên sân Etihad, Manchester City đã đá bại Paris Saint Germain bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Kevin de Bruyne để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở bán kết Champions League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN