Asian Para Games 2023: Phạm Nguyễn Khánh Minh giành HCB cho Điền kinh Việt Nam

Sáng 28/10, VĐV Phạm Nguyễn Khánh Minh đã thi đấu hết sức quyết tâm tại SVĐ Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu (Trung Quốc), mang về tấm HCB cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023). 

Trên đường đua 400m hạng thương tật T12 (không có người dẫn đường), Phạm Nguyễn Khánh Minh đã cán đích thứ nhì với thành tích 50,17 giây - chỉ kém người về đích đầu tiên đoạt HVC là VĐV Moradi Mehrdad (người Iran) 0,18 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong năm của Phạm Nguyễn Khánh Minh trên đường chạy này. 

Giành HCĐ ở nội dung này là VĐV Tisuwan Kissanapong với thành tích 50,49 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất đến nay của "chân chạy" người Thái Lan. 

Tấm HCB của Phạm Nguyễn Khánh Minh là huy chương đầu tiên của đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2023, đồng thời là tấm HCB thứ 9 của đoàn Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Trước đó, đội tuyển Cờ vua đã mang về 5 huy chương, đội Bơi có 2 huy chương và đội tuyển Cử tạ đóng góp 1 huy chương.

Trong ngày 28/10, ngoài Điền kinh, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn Cờ vua, với tinh thần quyết tâm đạt thành tích cao vì "màu cờ, sắc áo" của Tổ quốc.

Thanh Phương (TTXVN)
Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 4 ngày 27/10/2023
Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 4 ngày 27/10/2023

Ngày thi đấu chính thức thứ năm tại Asian Para Games 4, vận động viên Lê Tiến Đạt (hạng thương tật SB5) đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam, ở nội dung bơi 100m ếch. Tính đến 21 giờ (giờ Việt Nam), ngày 27/10/2023, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. Đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương vẫn là đoàn Trung Quốc, tiếp theo là Nhật Bản Iran, Hàn Quốc, Indonesia…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN