ASIAD 2023: Rowing tiếp tục mang kỳ vọng huy chương

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 13 môn: Bắn súng, Bóng đá nữ, Bóng bàn, Bơi, Cờ vua, Đấu kiếm, Thể thao điện tử, Judo, Rowing, Taekwondo, Quần vợt, Thể dục dụng cụ và Wushu.

Chú thích ảnh
Các VĐV Việt Nam nhận HCĐ môn rowing thuyền bốn nữ hạng nặng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong đó đáng chú ý là môn đua thuyền Rowing, khi các tay chèo Việt Nam góp mặt ở 3 nội dung chung kết, gồm: 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, 4 nam hạng nặng 2 mái chèo và 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Đây đều là những nội dung mà rowing Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương.

Trong số 8 VĐV của môn Rowing tranh tài ngày 25/9 có nhóm VĐV vừa giành HCĐ vào ngày trước đó, gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ. Những tay chèo này sẽ cùng các đồng đội: Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt thi đấu với quyết tâm lập thành tích cho Thể thao Việt Nam.

Môn bắn súng với sự góp mặt của các xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh sẽ so tài ở các nội dung 10m bia di động cá nhân nam, 10m bia di động đồng đội nam, 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam, 25 m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam.

Môn Bóng bàn diễn ra nội dung đôi nam nữ, trong khi môn Bơi sẽ bắt đầu với vòng loại nội dung 4x200m tự do nam. VĐV Nguyễn Quang Thuấn sẽ cùng các đồng đội Đỗ Ngọc Vinh, Ngô Đình Chuyền, Trần Hưng Nguyên thi đấu vòng loại vào buổi sáng 25/9. Chung kết nội dung này diễn ra vào 20h54 cùng ngày.

Môn Cờ vua, các kỳ thủ Việt Nam bắt đầu thi đấu lúc 15h chiều; môn eSports sẽ bắt đầu thi đấu lúc 9h; Tennis thi đấu lúc 10h.

Ở môn Judo bắt đầu từ 10h, đội tuyển Judo Việt Nam có sự góp mặt của 3 võ sĩ Nguyễn Bích Ngọc (57 kg nữ), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (63 kg nữ) và Bùi Thiện Hoàng (81 kg nam).

Vào lúc 8 giờ, các võ sĩ Taekwondo Việt Nam bước vào tranh tài với niềm hy vọng số 1 Trương Thị Kim Tuyền (49 kg nữ). Ngoài ra Taekwondo Việt Nam còn kỳ vọng vào nội dung quyền đồng đội 2 nam, 2 nữ của Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha.

Ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết tranh tài từ vòng loại đến chung kết nội dung cá nhân nam kiếm chém. Mục tiêu của 2 kiếm thủ Việt Nam là nỗ lực tiến sâu ở nội dung này.

Môn Thể dục dụng cụ, VĐV Phạm Như Phương thi đấu chung kết lúc 19h30, nội dung Cầu thăng bằng; môn Wushu, bắt đầu thi đấu nội dung Trường quyền nữ lúc 9h sáng 25/9. Ở môn Bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Bangladesh vào lúc 16h. Chiến thắng tiếp theo là mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trong ngày thi đấu 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ. Các VĐV Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ) đã thi đấu xuất sắc nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo, về đích ở vị trí thứ 3 với thành tích là 6 phút 52 giây 35, mang về tấm HCĐ đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023. Môn Taewondo, võ sĩ Trần Hồ Duy giành HCĐ nội dung quyền cá nhân nam.

Thanh Phương (TTXVN)
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 2023: Đoàn Việt Nam được 2 huy chương Đồng
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 2023: Đoàn Việt Nam được 2 huy chương Đồng

Ở ngày thi đấu chính đầu tiên (24/9) tại Asiad 2023 (Hàng Châu, Trung Quốc), Đoàn thể thao Việt Nam đã có được 2 tấm HCĐ ở môn Rowing và Taekwondo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN