ASIAD 2023: Olympic Việt Nam khó có đội hình mạnh nhất khi gặp Mông Cổ

Đội tuyển Olympic Việt Nam khó có đội hình mạnh nhất khi đá trận ra quân bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2023 do hai cầu thủ (cùng là đội phó của đội) có vấn đề về sức khỏe.

Chú thích ảnh
Đội tuyển OIympic Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước buổi tập đầu tiên. Ảnh tư liệu: VFF

Đầu tiên là trường hợp tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, một trong hai cầu thủ trên 23 tuổi của đội Olympic Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Viettel được triệu tập lên đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2023 với nhiều kỳ vọng cho hàng công, nhưng anh hiện bị đau mắt đỏ thể nhẹ.

Mặc dù vẫn ra sân tập luyện chiều 18/9 để chuẩn bị cho trận đấu, nhưng do tầm nhìn bị hạn chế nhất định, nên khả năng đá chính hay thi đấu đủ 90 phút của Nhâm Mạnh Dũng ở trận đấu chiều 19/9 trên sân Linping vẫn còn bỏ ngỏ.

Với trường hợp của cầu thủ chạy cánh phải Phan Tuấn Tài, việc phải bỏ dở buổi tập chiều qua do bị đau gót chân phải đặt ra những lo âu nhất định cho Ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam, cũng như người hâm mộ.

Trong bối cảnh cần có một chiến thắng trước Olympic Mông Cổ để tìm kiếm cơ hội đi tiếp, Olympic Việt Nam tràn đầy tự tin, quyết tâm, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng muốn sử dụng đội hình mạnh nhất có thể. Tuy nhiên, với những vấn đề chấn thương, sức khỏe ảnh hưởng ở mức độ khác nhau của Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài, vị chiến lược gia này sẽ buộc phải có những sự tính toán cho phù hợp nhất để vừa có chiến thắng như mong muốn, đồng thời bảo toàn được lực lượng khi thi đấu hai trận đấu khó khăn phía sau với Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chắc chắn chúng tôi chơi kiểm soát bóng, giống như tuyển quốc gia bây giờ đang hướng tới lối chơi đó. Tôi nghĩ cách chơi đó phù hợp với bóng đá Việt Nam, xét về thể chất cũng như năng lực chuyên môn. Chỉ bằng cách đó, ta mới khắc phục được điểm yếu thể lực. Không có đối thủ nào là dễ dàng, đặc biệt là trong trận khai mạc.

Chúng ta phải dành sự tôn trọng nhất định với Mông Cổ. Lực lượng của Olympic Việt Nam là trẻ nhất giải, tuổi trung bình chỉ là 20,3. Thật ra về chuyên môn chúng tôi không có gì lo lắng vì đã có sự chuẩn bị rất lâu. Nhưng đối thủ nào chúng ta cũng phải tôn trọng".

Minh Tiến (P/v TTXVN từ Hàng Châu, Trung Quốc)
ASIAD 2023: Khởi tranh những môn thi đấu đầu tiên
ASIAD 2023: Khởi tranh những môn thi đấu đầu tiên

Tuy Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) ngày 23/9 mới chính thức khai mạc, nhưng trong sáng 19/9, một số nội dung thi đấu đã bắt đầu khởi tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN