ASIAD 17: Ngày thi đấu thứ 11, đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí 20

Kết thúc ngày thi đấu 30/9, đoàn TTVN có thêm 2 HCĐ  môn quyền anh của nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên và Lê Thị Bằng. Trên bảng xếp hạng, đoàn TTVN tụt xuống vị trí thứ 20 với 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ.

Tấm HCĐ đầu tiên ở bộ môn quyền anh là ở hạng 48 đến 51kg nữ,  khi võ sĩ Lê Thị Bằng nhận thất bại 0-3 trước đối thủ người Ấn Độ Hmangte Chungneijang Mery Kom ở trận bán kết. Trong khi đó, Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60 kg) cũng thua võ sĩ người Trung Quốc Yin Junhua 0-3 ở một trận bán kết khác.

 

Võ sĩ Lừu Thị Duyên (giáp đỏ) lần đầu tiên mang HCĐ về cho quyền anh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)


Đây cũng là ngày các võ sĩ taekwondo của Việt Nam chính thức bước vào tranh tài tại ASIAD 17. Việt Nam có 4 võ sĩ tham gia tranh tài vòng loại. Tuy nhiên, các võ sỹ của chúng ta đã thi đấu không thành công và sớm bị loại.

 

Ở cuối ngày, Vũ Thị Hương đã xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung chạy 200m với thời gian 23 giây 57. Chiều ngày 1/10, Vũ Thị Hương sẽ bước vào lượt chạy chung kết và đây được xem như cơ hội cuối cùng để cô tìm kiếm chiếc huy chương tại đấu trường châu lục.

 

Vũ Thị Hương có cơ hội tìm kiếm chiếc huy chương tại đấu trường châu lục trong chiều mai. (Ảnh: TTXVN)


Trên bảng xếp hạng, đoàn TTVN tụt xuống vị trí thứ 20 với 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ. Đoàn Trung Quốc vẫn dẫn đầu (119 HCV), Hàn Quốc xếp thứ hai (50 HCV), Nhật Bản đứng thứ ba (37 HCV).

 

Lê Sơn

Boxing nữ Việt Nam giành 2 huy chương đồng ASIAD
Boxing nữ Việt Nam giành 2 huy chương đồng ASIAD

Trong ngày thi đấu thứ 10 của ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc), boxing nữ đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam thêm hai tấm HCĐ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN