ASIAD 17: Ngày thi đấu thứ 10, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 18

Kết thúc ngày thi đấu 29/9, đoàn TTVN bất ngờ giành thêm 2 chiếc HCB ở những bộ môn không phải thế mạnh là điền kinh và đua xe đạp. Tuy vậy, với sự vươn lên bằng HCV của các đoàn thể thao khác, đoàn TTVN tụt xuống thứ 18 trên bảng xếp hạng với 1 HCV, 9 HCB và 20 HCĐ.

 

Chiếc HCB ở môn xe đạp đường trường nội dung xuất phát đồng hàng do Nguyễn Thị Thật, cua-rơ từng đoạt nhiều giải quốc tế và khu vực, giành được. Trên đường đua, trong lúc Nguyễn Thị Thật và đối thủ mạnh Hsiao Mei Yu, người Đài Loan (Trung Quốc) đang giữ thế giằng co thì cua-rơ Jutatip Maneephan đến từ Thái Lan đã có cú nước rút hoàn hảo để cán đích đầu tiên, giành tấm HCV.


VĐV Nguyễn Thị Thuật (trái) giành HCB môn đua xe đường trường nữ.


Không lâu sau đó, ở lượt thi chung kết nội dung nhảy xa, môn điền kinh, VĐV Bùi Thị Thảo liên tục dẫn đầu với thành tích 6m44. Đáng tiếc là phút cuối cô để một VĐV Indonesia là Natalia Maria Londa bứt lên giành HCV chung cuộc với thành tích 6m55. Việc giành tấm HCB của Thu Thảo cũng đã là một thành tích đáng khen bởi xếp sau cô là các VĐV rất mạnh của Trung Quốc và chủ nhà Hàn Quốc.

 

Cũng trong ngày thi đấu 29/9 đã diễn ra trận bán kết môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Kết quả nữ Việt Nam thua nữ Nhật Bản 0-3 dù đã nỗ lực cho tới những phút cuối cùng. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự trận tranh chiếc HCĐ với nữ Hàn Quốc, đội tuyển vừa để thua nữ Triều Tiên 1-2 ở trận bán kết 2, vào ngày 1/10 tới.

 

L.S

ASIAD 17: Bùi Thị Thu Thảo giành HCB nhảy xa
ASIAD 17: Bùi Thị Thu Thảo giành HCB nhảy xa

Chiều nay 29/9, vận động viên Bùi Thị Thu Thảo đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m44.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN